Đức: Nghi can IS bị bắt ở Leipzig treo cổ tự tử trong nhà tù

Sau 2 ngày bị bắt, Jaber al-Bakr, nghi can thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có ý định tấn công khủng bố sân bay tại Berlin, đã treo cổ tự tử tại nhà tù ở thành phố Leipzig.
Đức: Nghi can IS bị bắt ở Leipzig treo cổ tự tử trong nhà tù ảnh 1Nghi can Jaber al-Bakr. (Nguồn: dw.com)

Ngày 12/10, Jaber al-Bakr, nghi can thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có ý định tấn công khủng bố tại Đức, đã tự tử tại nhà tù ở thành phố Leipzig.

Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi al-Bakr bị bắt với cáo buộc sở hữu một lượng lớn thuốc nổ cực mạnh tại nhà riêng ở thành phố Chemnitz. Báo chí sở tại đưa tin al-Bakr đã treo cổ tự tử trong nhà tù ở Leipzig.

Ngay trước đó, nghi can 22 tuổi là người tị nạn Syria này đã tố cáo 3 người đồng hương khống chế và bắt y giao nộp cho cảnh sát là những "đồng phạm." Hiện, cảnh sát đang điều tra làm rõ thông tin này.

Luật sư Alexander Hubner, người được chỉ định bảo vệ cho al-Bakr, cũng đã xác nhận thông tin al-Bakr tự tử. Ông Hubner cho biết trước đó đã cảnh báo những người có thẩm quyền ở nhà tù Leipzig về nguy cơ al-Bakr tự tử, sau khi y tìm cách đập vỡ bóng điện hoặc tiếp xúc với ổ điện.

Lực lượng khám nghiệm hiện trường sẽ tiến hành xác định rõ cách thức tự tử của nghi can này.

Theo các nhà điều tra, al-Bakr dự định tiến hành một vụ đánh bom khủng bố ngay trong tuần này và mục tiêu nhiều khả năng là một sân bay ở Berlin.

Trước đó, al-Bakr sống ở thành phố Chemnitz và đã chạy trốn khi bị cảnh sát vây bắt, sau đó y đã tới thành phố Leipzig. Tại đây, al-Bakr đã bị 3 người Syria khống chế và giao nộp cho cảnh sát.

Khám xét nơi ở của nghi can tại Chemnitz, cảnh sát đã thu giữ 1,5kg chất nổ cực mạnh TATP cùng nhiều thiết bị chế tạo bom.

Theo báo chí Đức, đối tượng này đã hai lần tới Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2015 và cũng đã tới thành phố Idlid của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.