Đức vẫn coi nhánh IS ở Afghanistan là mối đe dọa an ninh lớn nhất

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nhấn mạnh: "Mối đe dọa vẫn ở mức cao," thậm chí ngay cả trước khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu ngày 22/3 ở ngoại ô Moskva (Nga).

Cảnh sát kiểm tra các phương tiện tại biên giới Đức - CH Séc ở Breitenau, miền Đông Đức. (Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN)
Cảnh sát kiểm tra các phương tiện tại biên giới Đức - CH Séc ở Breitenau, miền Đông Đức. (Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN)

Ngày 26/3, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser tuyên bố chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan, còn gọi là ISIS-K, vẫn là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này.

Bộ trưởng Faeser nhấn mạnh: "Mối đe dọa vẫn ở mức cao," thậm chí ngay cả trước khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu ngày 22/3 ở ngoại ô Moskva (Nga), làm ít nhất 139 người thiệt mạng và 180 người bị thương.

Theo bà Faeser, Đức sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới mang tính tạm thời như một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh xung quanh thời gian diễn ra EURO 2024 vào mùa Hè tới.

Bộ trưởng Nội vụ Đức khẳng định: "An ninh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi đối với sự kiện thể thao này."

Theo kế hoạch, EURO 2024 sẽ khai mạc vào ngày 14/6. Dự kiến, giải sẽ thu hút khoảng 2,7 triệu lượt người đến theo dõi các trận thi đấu trên sân vận động và 12 triệu lượt người xem tại các địa điểm công cộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục