Đức-Malaysia cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị

Thủ tướng Malaysia hoan nghênh việc Đức quan tâm hợp tác với Malaysia trong đa dạng sinh học, sinh thái và biến đổi khí hậu, với việc trước mắt tập trung vào lĩnh vực năng lượng và quản lý chất thải.
Đức-Malaysia cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị ảnh 1Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: Bernama)

Ngày 17/2, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của người đứng đầu nhà nước Đức đến quốc gia Đông Nam Á.

Phát biểu với báo giới tại Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Anwar nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đến Malaysia phản ánh cam kết của hai nước tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị.

Ông hoan nghênh việc Đức quan tâm hợp tác với Malaysia trong lĩnh vực đa dạng sinh học, sinh thái và biến đổi khí hậu, với việc trước mắt tập trung vào lĩnh vực năng lượng và quản lý chất thải.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với Đức để ngăn chặn tư tưởng bài Hồi giáo cũng như tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử và kích động bạo lực.

[Đức mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác với Campuchia]

Về phần mình, Tổng thống Steinmeier chia sẻ quan điểm về cuộc xung đột Nga-Ukraine và tác động đối với châu Âu, bao gồm cả việc cung cấp năng lượng.

Tổng thống Steinmeier thăm Malaysia từ ngày 16-19/2. Chuyến thăm là một phần trong nỗ lực tiếp tục củng cố mối quan hệ chặt chẽ hiện có giữa hai nước.

Trước đó, ông đã thăm Campuchia. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia trong Liên minh châu Âu (EU). Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Đức tăng 10,9% lên 59,87 tỷ RM (13,62 tỷ USD).

Sau cuộc họp báo chung, Tổng thống Steinmeier tiếp kiến Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tại Hoàng cung và tham dự quốc yến tối cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục