Đường sắt chỉ chạy một đôi tàu khách Bắc-Nam do dịch COVID-19

Tuyến đường sắt Bắc-Nam sẽ chỉ còn một đôi tàu khách chạy do ngành đường sắt đã thông báo bãi bỏ đôi tàu chạy từ Thành phố Hồ Chí Minh do dịch COVID-19.
Đoàn tàu khách chạy tuyến Bắc-Nam của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn tàu khách chạy tuyến Bắc-Nam của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), tuyến đường sắt Hà Nội-TP Hồ Chí Minh tạm dừng chạy đôi tàu khách Thống nhất SE3/SE4 từ hôm nay (ngày 8/7) do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Quyết định này được ngành đường sắt thực hiện sau khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9/7.

Cụ thể, ngành đường sắt tạm dừng chạy đôi tàu SE3/SE4 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn ngày 8/7 và từ ngày 10-23/7/2021. Từ ngày 10/7 chỉ còn chạy đôi tàu SE7/SE8 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam. Từ ngày 9-23/7/2021, không đón, trả khách tại ga Sài Gòn.

Bên cạnh đó, tàu không đón khách lên tàu tại ga Dĩ An (Bình Dương); không đón, trả khách tại ga Tuy Hòa (Phú Yên) để phòng dịch.

"Hành khách có vé đi tàu từ ga Sài Gòn đi, đến các ga, hoặc có vé đi tàu các đoàn tàu tạm dừng chạy liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để trả vé. VNR sẽ không thu phí vé trả," phía VNR thông tin.

Cũng trong sáng 8/7, ngành đường sắt đã có thông báo tạm dừng toàn bộ tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng.

[Ngành đường sắt tạm dừng bán vé từ TP.HCM đi Huế vì dịch COVID-19]

Theo báo cáo của VNR, sáu tháng đầu năm 2021, vận tải đường sắt dự kiến lỗ hơn 400 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu vận tải sáu tháng đạt 1.249 tỷ đồng, bằng 79,4% so với cùng kỳ 2020 và bằng 53,9% so với năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19. Dự kiến trong cả năm, số lỗ này sẽ lên đến 940 tỷ đồng.

Phía VNR cũng chỉ ra nguyên nhân sụt giảm nghiêm trọng là do hai đợt dịch COVID-19 bùng phát tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó đợt 3 bùng phát cuối tháng 1/2021 là thời gian cao điểm phục vụ vận tải Tết Nguyên đán. Đợt 4 bùng phát từ ngày 27/4/2021 kéo dài đến nay là thời gian cao điểm vận tải Hè. Do đó, một số địa phương thực hiện giãn cách, cách ly xã hội; nhiều địa phương quy định hạn chế đón, trả khách đến từ các địa phương đang có dịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục