EU lo ngại kế hoạch cải cách kinh tế Italy chậm trễ so với cam kết

Trong tuyên bố ngày 24/5, EC đã khuyến nghị các quốc gia thành viên và kêu gọi Italy nhanh chóng có hành động để đẩy nhanh tốc độ thực hiện kế hoạch cải cách kinh tế theo đúng cam kết.
EU lo ngại kế hoạch cải cách kinh tế Italy chậm trễ so với cam kết ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất ôtô ở San Cesario sul Panaro, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiến độ chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch cải cách, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 của Italy đang khiến Liên minh châu Âu (EU) lo ngại.

Trong tuyên bố ngày 24/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã khuyến nghị các quốc gia thành viên và kêu gọi Italy nhanh chóng có hành động để giải quyết mọi vấn đề liên quan.

Theo đánh giá của EC, Italy vẫn đang thực hiện kế hoạch phục hồi song nguy cơ chậm trễ ngày càng lớn.

Tuy nhận được khoản hỗ trợ từ EU nhưng cho đến nay nước này vẫn gặp khó khăn trong việc phân bổ và chi tiêu số tiền này một cách nhanh chóng theo kế hoạch, lý do là các quy trình cấp phép bị trì hoãn bởi thủ tục hành chính rườm rà.

Một báo cáo của EC công bố ngày 24/5 cho biết Italy, nền kinh tế lớn thứ ba của EU và là một trong những quốc gia có mức nợ công cao nhất, là nước hưởng lợi chính theo gói phục hồi sau đại dịch COVID-19 trị giá 800 tỷ euro (860 tỷ USD) của khối.

Cụ thể, khoảng 68,9 tỷ euro tài trợ và 122,6 tỷ euro cho vay được dành cho Italy như một phần của gói kích thích lớn nhất từ trước đến nay của châu Âu, được gọi là NextGenerationEU.

Đổi lại, Italy đã đồng ý với một thời gian biểu để thực hiện các cải cách kinh tế.

EC nhấn mạnh việc đẩy nhanh tốc độ thực hiện kế hoạch cải cách là cần thiết do tính chất của kế hoạch phục hồi cho đến năm 2026 của khối.

Sau khi Chính phủ Italy dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19, nền kinh tế nước này bắt đầu phục hồi, nhưng sau đó bị chịu áp lực bởi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, khiến chi phí năng lượng tăng cao và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

[EU hoãn giải ngân 19 tỷ euro khắc phục hậu quả COVID-19 cho Italy]

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại nền kinh tế lớn thứ ba của EU tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, khiến mức nợ công của Italy tăng vọt trong bối cảnh gia tăng vay nợ của khu vực công.

Mức nợ công của Italy đã vọt lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3/2023, khi khoản nợ lên tới 2.790 tỷ euro (tương đương 3.060 tỷ USD).

Italy hiện được xếp là quốc gia thành viên EU mắc nợ nhiều thứ hai ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, sau Hy Lạp.

Giới chức Italy đã nhiều lần chỉ trích Ngân hàng Trung ương châu Âu về chính sách tiền tệ của họ, cho rằng việc tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát đã gây thêm áp lực tài chính đối với một trong những quốc gia mắc nợ nhiều nhất của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Brussels đến nay đã giải ngân 42 tỷ euro cho Italy, nhưng vào tháng Ba năm nay, EU đã đóng băng khoản thanh toán lần thứ 3 được ấn định thời gian trị giá 19 tỷ euro, trong khi chờ Italy làm rõ kế hoạch của mình.

Mục đích ban đầu gói hỗ trợ của EU là thúc đẩy quá trình chuyển đổi của châu Âu sang nền kinh tế xanh hơn và số hóa nền kinh tế, cũng như cho cơ sở hạ tầng, đặc biệt là lĩnh vực đường sắt.

Tuy nhiên, Brussels lo ngại về kế hoạch Italy dự định sử dụng số tiền này, chẳng hạn như dự án cải tạo một sân bóng đá ở Florence./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục