Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), Ireland sẽ nhận được 3 tỷ euro(4,23 tỷ USD) và Bồ Đào Nha sẽ nhận được 1,75 tỷ euro (2,46 tỷ USD) dưới hìnhthức khoản vay trong khuôn khổ Cơ chế Ổn định Tài chính châu Âu (EFSM) - quỹ cứutrợ khủng hoảng lấy ngân sách từ EU.
Số tiền trên sẽ được giải ngân cho Ireland và Bồ Đào Nha vào ngày 31/5.Tuần trước, các nước thành viên EU và Khu vực đồng ơrô cho biết họ cũng hy vọngcó được 15,3 tỷ euro tiền cứu trợ cho Bồ Đào Nha và Ireland vào ngày 15/7 tớithông qua việc phát hành trái phiếu.
Theo kế hoạch cứu trợ Ireland được nhất trí tháng 11 năm ngoái, Đablin sẽnhận được 67,5 tỷ euro (95,1 tỷ USD) từ các khoản vay của EU và Quỹ tiền tệ Quốctế (IMF), trong khi Bồ Đào Nha sẽ nhận được 78 tỷ euro (109 tỷ USD) trong khoảncứu trợ được thông qua trước đó trong tháng này.
Cùng ngày 24/5, Chính phủ Hy Lạp cảnh báo ngân sách nhà nước sẽ không đủđể trả lương và tiền hưu trí vào tháng 7 này nếu EU và IMF không cấp bổ sung góicứu trợ cho Athens.
Trả lời phỏng vấn truyền hình Hy Lạp, Bộ trưởng Tài chính GeorgePapaconstantinou cho biết nếu không có đợt giải ngân lần thứ 5, Chính phủ Hy Lạpsẽ không thể tiếp tục trả lương và lương hưu cho người dân.
Năm ngoái, Chính phủ Hy Lạp đã nhiều lần bác bỏ khả năng nước này vỡ nợ,thậm chí lạc quan cho rằng chương trình tăng trưởng và ổn định kéo dài 3 năm,được phát động từ năm 2010 cùng với sự hỗ trợ của EU và IMF, sẽ thành công vàđưa Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.
Tuy nhiên, chính quyền Athens đã không đáp ứng được một số mục tiêu tàichính cũng như chịu quá nhiều áp lực từ các chủ nợ nước ngoài khiến nước nàykhông còn khả năng chi trả./.