EU trợ giúp người mất việc ngành may Tây Ban Nha

EC quyết định chi 840.000 euro nhằm hỗ trợ 300 công nhân ngành dệt may của Tây Ban Nha tại vùng Comunida Velenciana bị thải hồi tìm việc làm mới.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 28/1 quyết định chi 840.000 euro (114.000 USD) từ Quỹ châu Âu hỗ trợ toàn cầu hóa (FEM) nhằm hỗ trợ 300 công nhân ngành dệt may của Tây Ban Nha tại vùng Comunida Velenciana bị thải hồi tìm việc làm mới.

Theo ủy viên châu Âu phụ trách việc làm và các vấn đề xã hội Laszlo Andor, người lao động Tây Ban Nha chịu tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Thị trường lao động Tây Ban Nha cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự trợ giúp từ Liên minh châu Âu (EU), người lao động bị mất việc có nhiều cơ hội tìm được việc làm mới.

Tây Ban Nha đã phải cầu viện sự giúp đỡ của EU sau khi 560 công nhân của 198 xí nghiệp vừa và nhỏ tại vùng Comunida Velenciana bị thải hồi. Ngoài việc giúp các công nhân này tìm việc làm mới, nguồn vốn của EU cũng giúp họ được định hướng nghề nghiệp, học nghề. Tổng chi phí cho toàn bộ các công nhân mất việc của Tây Ban Nha dự kiến lên đến 1,68 triệu euro (2,28 triệu USD), trong đó một nửa trích từ quỹ FEM của EU.

Kể từ cuối năm 2004 khi Hiệp định về hàng dệt may của Tổ chức Thương mại thế giới (ATV) hết hạn, thị trường dệt may của EU bị cạnh tranh nhiều bởi hàng hóa đến từ Trung Quốc và Trung Đông.

Về phần mình, ngành dệt may Tây Ban Nha đã được cải tổ và hiện đại hóa nhằm chống lại sức ép cạnh tranh sau khi Thỏa thuận đa sợi của WTO hết hạn và thay thế bằng ATV. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại các doanh nghiệp dệt may khiến số lượng công nhân mất việc ngày càng tăng, đặc biệt tại vùng Comunida Velenciana. Tỷ lệ thất nghiệp trong vùng tăng từ 9,61% trong quý 1/2008 lên 29,19% cùng thời gian năm 2013.

Năm ngoái, EC cũng đã huy động nguồn vốn từ FEM để trợ giúp công nhân mất việc ngành vật liệu xây dựng Tây Ban Nha.

FEM được thành lập năm 2006 và được sửa đổi năm 2009 nhằm mục đích trợ giúp tài chính cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu trong trường hợp lao động trong một doanh nghiệp, một vùng hoặc một khu vực bị mất việc làm do những chuyển đổi cơ cấu trong thương mại thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục