F-35 sẽ là máy bay chiến đấu chủ chốt của Nhật Bản

Nhật Bản có kế hoạch giới thiệu máy bay tiêm kích F-35 mới với tư cách là thế hệ máy bay chiến đấu chủ chốt tiếp theo của nước này.
Kyodo đưa tin, công ty Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) sẽ xây dựng mộtdây chuyền lắp ráp máy bay tiêm kích F-35 mới mà Nhật Bản có kế hoạch giới thiệuvới tư cách là thế hệ máy bay chiến đấu chủ chốt tiếp theo của nước này.

Các nguồn thạo tin ngày 19/3 cho biết MHI dự kiến đầu tư hàng chục tỷ yen vàodây chuyền sản xuất đặt tại một nhà máy ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản.

Vớiviệc Tokyo có kế hoạch mua tổng cộng 42 chiếc F-35, trong đó có một số chiếcnhập khẩu, tập đoàn IHI, một hãng máy móc công nghiệp nặng khác, sẽ xây dựng mộtdây chuyền sản xuất tại nhà máy của hãng này ở Tokyo để lắp ráp động cơ máy bay.

Chiếc máy bay đầu tiên sẽ "ra lò" vào khoảng cuối tài khóa 2017 (đến hết tháng3/2018).

Trong bối cảnh Nhật Bản vẫn bị cấm xuất khẩu vũ khí, chính phủ nước này quyếtđịnh cho phép các công ty nội địa tham gia sản xuất các bộ phận cho những chiếcF-35, bao gồm cả những chiếc được sử dụng bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

Tuynhiên, quyết định này làm dấy lên lo ngại rằng việc xuất khẩu các bộ phận củaF-35 sẽ đi ngược lại chính sách của Tokyo là tránh làm trầm trọng thêm các xungđột quốc tế trong bối cảnh Israel, nước có căng thẳng quân sự với một số nướcláng giềng, cũng thuộc số các quốc gia có kế hoạch muốn sản xuất phụ tùng choF-35./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.