FIFA có thể tăng thêm trọng tài tại World Cup

Do phán quyết sai lầm của trọng tài tại một số trận đấu vừa qua, FIFA có thể sẽ tăng thêm trọng tài cầu môn trong thời gian tới.
Trước sự phản ứng gay gắt từ phía các cầu thủ cũng như cổ động viên về những phán quyết sai lầm của các trọng tài tại một số trận đấu vừa qua, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke cho biết Liên đoàn bóng đá thời gian tới có thể sẽ tăng thêm trọng tài cầu môn.

“Vòng chung kết bóng đá thế giới không thể tồn tại những sai lầm nhỏ mang tính hệ thống, nhưng việc tăng thêm trọng tài cầu môn có thể phải đợi đến World Cup 2014 mới thực hiện được. Khi đó sẽ có thêm nhiều "con mắt" quan sát để giúp trọng tài chính quyết định chính xác trong các tình huống,” quan chức trên phát biểu như vậy.

Một trang web của Tây Ban Nha mới đây cũng thực hiện cuộc điều tra dư luận về việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật cao để theo dõi, kiểm soát các trận thi đấu bóng đá. Kết quả, có tới 92,5% số người được hỏi cho rằng nên áp dụng và chỉ có 7,5% phản đối.

Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vẫn kiên trì quan điểm của mình khi cho rằng không nên sử dụng bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào, quyết định cuối cùng vẫn phải là con người. “Cho dù có xem lại hình ảnh quay chậm thì các chuyên gia cũng sẽ mỗi người một ý kiến,” chủ tịch Blatter nhấn mạnh.

Từ khi World Cup 2010 tại Nam Phi khởi tranh đến nay, đã có một số “sự cố” gây tranh cãi của các “ông vua áo đen”. Đáng chú ý nhất là các tình huống trong trận Mexico gặp Argentina và “Sư tử Anh” tranh hùng với “Xe tăng Đức” tại vòng đấu loại trực tiếp.

Huấn luyện viên Javier Aguirre của Mexico tức giận kết luận, sai lầm của trọng tài là nguyên nhân trực tiếp khiến đội tuyển của ông thua trận. “Đó là thời điểm then chốt, quyết định toàn bộ cục diện của trận đấu, cầu thủ của tôi sau đó đã bị mất cảnh giác và tiếp tục phạm sai lầm,” Javier Aguirre nói.

Theo mạng tin tức Trung Quốc, “sự cố” của trọng tài trong trận đấu kể trên khiến rất nhiều người Mexico tức giận, họ tập trung tại quảng trường để la hét và phản đối./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục