Giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ tiếp tục tăng sau khi rơi xuống vùng âm

Vào lúc 13 giờ 22 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao tháng Năm tới đã tăng 38,99 USD/thùng lên 1,36 USD/thùng sau khi để mất tới 37,63 USD/thùng trong phiên trước đó.
Tại trạm bán xăng ở Plano, bang Texas, Mỹ ngày 20/4. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tại trạm bán xăng ở Plano, bang Texas, Mỹ ngày 20/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bước sang phiên giao dịch chiều ngày 21/4 trên thị trường châu Á, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã bật tăng trở lại vùng dương sau khi giảm xuống dưới mức 0 USD/thùng lần đầu tiên trong lịch sử vào phiên 20/4.

Trong khi đó, dầu Brent vẫn giảm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã làm giảm đáng kể nhu cầu "vàng đen."

Vào lúc 13 giờ 22 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao tháng Năm tới đã tăng 38,99 USD/thùng lên 1,36 USD/thùng sau khi để mất tới 37,63 USD/thùng trong phiên trước đó.

Hợp đồng dầu giao tháng Năm tới hết hạn vào ngày 21/4, còn hợp đồng giao tháng Sáu tới tăng 94 xu Mỹ (4,6%) lên 21,37 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Sáu tới giảm 48 xu Mỹ (1,9%) xuống 25,09 USD/thùng.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao thuộc công ty môi giới OANDA, nhận định hợp đồng dầu thô WTI giao tháng Sáu tới có thể giữ ở mức 20 USD/thùng và chứng kiến mức tăng khiêm tốn sau sự sụt giảm khủng khiếp của hợp đồng tháng Năm tới.

[Nguy cơ phá sản hàng loạt do giá dầu 'lao đốc không phanh']

Giá dầu đã giảm trong bối cảnh các hạn chế đi lại và lệnh phong toả nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đã làm hạn chế sử dụng nhiên liệu toàn cầu, trong đó nhu cầu giảm 30% trên toàn thế giới. Điều đó đã dẫn đến việc dự trữ dầu thô ngày càng tăng và việc tìm kiếm nơi lưu trữ trở nên khó khăn hơn.

Trung tâm dự trữ dầu chính của Mỹ tại Cushing, Oklahoma, dự kiến sẽ đầy ắp trong vòng vài tuần.

Sau sự lao dốc của giá dầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/4 cho hay Chính phủ Mỹ đang cân nhắc ngừng nhập khẩu dầu thô của Saudi Arabia như là cách để hỗ trợ ngành khai thác dầu Mỹ.

Đối mặt với tình hình này, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, trong đó có Nga, hay còn gọi là OPEC+, đã nhất trí cắt giảm sản lượng khoảng 9,7 triệu thùng/ngày, song thỏa thuận này không diễn ra trước tháng Năm tới và quy mô cắt giảm được cho là không đủ lớn để khôi phục sự cân bằng của thị trường.

Trong khi đó, theo khảo sát của 5 nhà phân tích thuộc hãng tin Reuters, dự trữ dầu thô của Mỹ dự kiến sẽ tăng khoảng 16,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17/4 vừa qua sau khi ghi nhận mức "tích trữ" lớn nhất của một tuần trong lịch sử, còn dự trữ xăng dự kiến tăng 3,7 triệu thùng.

Viện Xăng dầu Mỹ dự kiến sẽ công bố số liệu dầu mỏ vào ngày 21/4 và báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ được công bố trong ngày 22/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục