Giá dầu thế giới không giữ được đà tăng do tác động của dịch COVID-19

Ấn Độ - nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới - vừa áp dụng lệnh giới hạn đi lại trên toàn quốc do dịch COVID-19 càng khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trên toàn thế giới sụt giảm.
Cảnh vắng lặng trên đường phố do dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh vắng lặng trên đường phố do dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/3, nhưng không giữ được mức tăng cao đầu phiên khi những ảnh hưởng nặng nề của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nhu cầu đã lấn át những kỳ vọng dành cho gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD sắp tới của Mỹ.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 12 xu Mỹ, hay 0,4%, lên 27,15 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 65 xu Mỹ, hay 2,8%, và đóng phiên ở mức 24,01 USD/thùng.

Vào đầu phiên giá hai loại dầu này tăng hơn 5%.

Tại Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới với 1,3 tỷ dân, Thủ tướng Narendra Modi thông báo áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày tính từ đêm 24/3.

Đây là quốc gia tiêu thụ nhiều dầu gần đây nhất công bố các lệnh giới hạn hoạt động đi lại, vốn đã làm giảm nhu cầu xăng và nhiên liệu trên toàn thế giới.

[Ấn Độ phong tỏa toàn quốc để chống dịch bệnh COVID-19]

Thị trường dầu đang cùng lúc phải đối mặt với hai cú sốc.

Cuộc chiến về giá giữa Saudi Arabia và Nga đã khiến lượng cung dầu gia tăng, trong khi tình hình dịch bệnh đang làm nhu cầu dầu giảm ít nhất là 10% trên toàn thế giới.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày 23/3 đã đưa ra nhiều chương trình, trong đó có việc lần đầu tiên hỗ trợ mua trái phiếu doanh nghiệp.

Các nghị sỹ Cộng hòa và Dân chủ ở Thượng viện ngày 24/3 cho biết đang tiến gần đến một thỏa thuận về gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD để ứng phó với tác động của dịch COVID-19.

Giá dầu đã giảm một nửa trong năm 2020, do cú sốc nhu cầu từ dịch COVID-19 và những biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, cũng như việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu khác, trong đó có Nga (OPEC+), dỡ bỏ giới hạn nguồn cung dầu, khi thỏa thuận của OPEC+ đổ vỡ vào đầu tháng Ba vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).