Nhưng đà phục hồi vừa mới manh nha này đã biến mất trong phiên giao dịchngày 25/5 trên thị trường châu Á, khi nhu cầu năng lượng của Mỹ đang có xu hướngđi xuống kéo giá dầu giảm trở lại.
Chốt phiên này trên sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt nhẹgiao tháng 7/2011 tăng 1,89 USD/thùng, lên mức 99,59 USD/thùng. Trong khi đó,tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 2,43USD/thùng, lên 112,53 USD/thùng.
Các nhà đầu tư đang lo lắng về cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng tiềnchung châu Âu và những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại của Mỹ và Trung Quốc, hainền kinh tế lớn nhất và cũng là hai quốc gia tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dường như vẫn còn rất lớn, đặc biệt làtại các thị trường mới nổi, trong khi hoạt động sản xuất dầu tại Libya lại đangbị gián đoạn do những bất ổn chính trị. Điều này đã khiến hai ngân hàng đầu tưcủa Mỹ là Goldman Sachs và Morgan Stanley mới đây đã nâng mức dự báo về giá dầuBrent chuẩn trong năm 2012 từ 105 USD/thùng lên 130 USD/thùng.
Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 25/5 tại thị trường châu Á, giá dầulại quay đầu giảm do nhu cầu năng lượng của Mỹ đang có xu hướng đi xuống, cùngvới hoạt động bán ra kiếm lời của các nhà giao dịch từ phiên tăng giá ngày hômtrước.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 25/5, giá dầu ngọt nhẹ New Yorkgiao tháng 7/2011 giảm 97 xu, xuống còn 98,62 USD/thùng và giá dầu Brent BiểnBắc giao cùng kỳ cũng giảm 1 USD xuống 111,53 USD/thùng.
Số liệu mới công bố của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) đã chỉ ra rằng lượng dầu tồnkho của Mỹ trong tuần trước đã giảm ít hơn so với dự kiến. Điều này cho thấy nhucầu năng lượng của nước này đã bắt đầu "hạ nhiệt" và là một trong những nhân tốđẩy giá dầu đi xuống.
Tuy nhiên các nhà phân tích nói rằng giá dầu thế giới vẫn sẽ duy trì xuhướng tăng lên, một phần do những biến động không ngừng trong hoạt động sản xuấtdầu thô tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi./.