Giáo hoàng Francis sẽ tới Hy Lạp để thăm những người di cư

Giáo hoàng Francis đã khẳng định sẽ tới Hy Lạp để thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ với người di cư và người dân địa phương.
Giáo hoàng Francis sẽ tới Hy Lạp để thăm những người di cư ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: Getty Images)

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 13/4, Giáo hoàng Francis đã khẳng định sẽ tới Hy Lạp để thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ với người di cư và người dân địa phương.

Giáo hoàng Francis nói: "Tôi sẽ tới đảo Lesbos để thể hiện sự gần gũi và đoàn kết của mình với cả người di cư và người dân địa phương cũng như toàn thể nhân dân Hy Lạp. Họ đã rất nhân hậu trong việc đón tiếp những người xin tị nạn". Theo dự kiến, Giáo hoàng sẽ tới đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày 16/4.

Lesbos là một trong những điểm đến đầu tiên của người xin tị nạn tại Châu Âu do có vị trí địa lý gần Thổ Nhĩ Kỳ nhất.

Kể từ tháng 7-2015, hàng trăm nghìn lượt người di cư đã từ Thổ Nhĩ K​ỳ qua biển Aegea để tới hòn đảo này và từ đó di chuyển sang các nước Bắc Âu bằng đường bộ. Hiện vẫn có hàng nghìn người tị nạn đang mắc kẹt trên hòn đảo này, trong điều kiện tạm trú rất nghèo nàn về vật chất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục