Giới chức Mỹ và Iraq bàn về quan hệ song phương

Giới chức Mỹ và Iraq đã gặp nhau tại Nhà Trắng để thảo luận quan hệ song phương, trong bối cảnh Mỹ sắp rút toàn bộ binh sỹ khỏi Iraq.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon và người đồng cấp Iraq Falah al-Fayadh ngày 29/10 đã gặp nhau tại Nhà Trắng để thảo luận về tương lai của quan hệ song phương, trong bối cảnh chỉ còn hai tháng nữa là tới hạn chót Mỹ rút toàn bộ binh sỹ khỏi Iraq.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết tại cuộc hội đàm, Cố vấn Donilon và người đồng cấp Iraq đã tái khẳng định quan điểm chung trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Mỹ và Iraq, vốn được thể hiện trong Thỏa thuận Khung Chiến lược. Hai bên cũng đã thảo luận sâu về các nhân tố trong việc bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa hai nước, trong đó có giáo dục, đầu tư và an ninh.

Cuộc gặp trên diễn ra sau khi chính quyền Iraq từ chối trao quyền miễn trừ pháp lý cho số binh sỹ Mỹ ở lại Iraq làm công tác huấn luyện. Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo Mỹ sẽ rút toàn bộ các lực lượng của mình khỏi Iraq vào cuối năm nay, chấm dứt cuộc chiến kéo dài và gây tranh cãi gần một thập kỷ qua, khiến hơn 4.400 binh sỹ Mỹ bỏ mạng tại chiến trường này.

Ông Obama nói thêm rằng sau khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi Iraq, quan hệ giữa hai nước sẽ là mối quan hệ hữu nghị bình thường giữa hai quốc gia có chủ quyền.

Theo một thỏa thuận an ninh song phương, 39.000 lính Mỹ còn lại ở Iraq sẽ phải rời khỏi quốc gia vùng Vịnh vào cuối năm nay, sau gần 9 năm đồn trú tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục