Giới chuyên gia cảnh báo về các thuyết âm mưu liên quan vắcxin

First Draft, một tổ chức phi chính phủ chuyên nghiên cứu về thông tin sai lệch, kết luận các thuyết âm mưu về vắcxin nói chung và vắcxin ngừa COVID-19 nói riêng đang tràn lan trên mạng xã hội.
Giới chuyên gia cảnh báo về các thuyết âm mưu liên quan vắcxin ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cyprus-mail.com)

Ngày 12/11, First Draft, một tổ chức phi chính phủ chuyên nghiên cứu về thông tin sai lệch, cảnh báo về các thuyết âm mưu liên quan vắcxin ngừa COVID-19 đang lan tràn trên mạng xã hội, một phần là do thiếu thông tin đáng tin cậy.

Trong một báo cáo, First Draft chỉ rõ: "Khi mọi người không được tiếp cận dễ dàng những thông tin đáng tin cậy về vắcxin, và khi hoài nghi tăng cao về những người và tổ chức liên quan quá trình bào chế vắcxin, thì thông tin sai lệch nhanh chóng lấp vào chỗ trống."

Theo báo cáo, First Draft đã tập hợp hàng triệu bài đăng trên các nền tảng xã hội Twitter, Instagram và Facebook có chứa các từ "vắcxin," "chủng ngừa" bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp trong 3 tháng, tính từ giữa tháng Sáu vừa qua.

Sau đó, các nhà nghiên cứu chọn lọc 1.200 bài viết liên quan đến virus SARS-CoV-2 và đã phát hiện 2 chủ đề nổi bật - đó là những bài viết đề cập "động cơ kinh tế và chính trị" đằng sau vắcxin, và những bài viết đề cập an toàn và sự cần thiết của vắcxin.

First Draft kết luận các thuyết âm mưu về vắcxin nói chung và vắcxin ngừa COVID-19 nói riêng đang tràn lan trên mạng xã hội.

Nhiều bài đăng đã liên hệ vắcxin với các thuyết âm mưu, ví dụ cho rằng việc tiêm vắcxin ngừa COVID-19 trong tương lai sẽ bị lợi dụng để cấy vi mạch vào người, qua đó phát triển các hệ thống giám sát người dân quy mô lớn.

First Draft nhận định các thuyết âm mưu gia tăng cũng do thiếu thông tin về các thành phần trong vắcxin hoặc những công nghệ mới trong bào chế vắcxin - như messenger RNA (mRNA) trong bào chế vắcxin ngừa COVID-19 do hai hãng Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) công bố mới đây.

Báo cáo của First Draft lấy ví dụ một số bài đăng tải trên mạng xã hội cho rằng vắcxin tiềm năng ngừa COVID-19 của công ty sinh học Moderna (Mỹ) sẽ làm thay đổi ADN của con người, hay một số bài viết khác cho rằng vắcxin mRNA là vắcxin ngừa COVID-19 đáng tin cậy nhất trong tương lai. Một số bài đăng còn liên hệ vắcxin của Moderna và vắcxin mRNA nói chung với nỗ lực giảm dân số.

First Draft khuyến nghị các nguồn tin đáng tin cậy, các tổ chức nghiên cứu và giám sát mạng xã hội cần hợp tác để giải quyết vấn nạn này, đồng thời tránh thông tin quá nhiều về một chủ đề dẫn tới loạn thông tin.

First Draft nhận định các nhà chức trách cần lưu ý cảnh báo người dân về những thông tin không xác thực, đồng thời tạo cầu nối giữa chuyên gia y tế với những người còn hoài nghi về vắcxin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục