Goldman Sachs tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ

Ngân hàng Goldman Sachs ngày 10/10 hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay xuống 5,6%, so với mức 5,7% đưa ra trước đó, trước tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 đối với các dịch vụ tiêu dùng.
Goldman Sachs tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ ảnh 1Theo Goldman Sachs, tác động của đại dịch COVID-19 đối với các dịch vụ tiêu dùng dự kiến sẽ kéo dài hơn. (Nguồn: wsj.com)

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ngày 10/10 đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ xuống 5,6% năm 2021 và 4% năm 2022 do chính phủ nước này dự kiến sẽ cắt giảm các gói hỗ trợ tài chính đến cuối năm tới và chi tiêu tiêu dùng phục hồi chậm hơn so với dự kiến.

Trước đó, Goldman Sachs dự kiến tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 5,7% trong năm 2021 và tăng trưởng 4,4% trong năm 2022.

Goldman Sachs cho rằng, tác động của đại dịch COVID-19 đối với các dịch vụ tiêu dùng dự kiến sẽ kéo dài hơn, cũng như kỳ vọng rằng nguồn cung chất bán dẫn có thể sẽ không cải thiện cho đến nửa đầu năm 2022, đã trì hoãn việc bổ sung kho dự trữ hàng hóa cho đến năm sau.

[Ngân hàng Goldman Sachs điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ]

Và bên cạnh tác động của dịch COVID-19, Goldman Sachs cũng dự kiến chi tiêu cho một số loại dịch vụ và hàng hóa không lâu bền sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với trước đại dịch trong thời gian tới, đặc biệt là nếu việc chuyển sang mô hình làm việc từ xa dẫn đến việc một số người lao động chi tiêu ít hơn đáng kể.

Trên cơ sở hàng quý, Goldman Sachs đã hạ ước tính tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 4/2021 và quý 1/2022 từ 5% xuống 4,5%, đồng thời giảm dự báo tăng trưởng quý 2/2022 từ 4,5% xuống 4%, và quý 3/2022 từ 3,5% xuống 3%.

Tuy nhiên, Goldman Sachs đã nâng ước tính tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 4/2022 từ 1,5% lên 1,75%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục