Hà Giang: Sạt lở đá tại điểm khai thác khiến 2 công nhân tử vong

Vụ sạt lở tại điểm khai thác mỏ đá Pắc Luốc 1, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, làm anh Đặng Anh Tường tử vong tại chỗ, anh Giàng Dũng Lềnh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện.
Hà Giang: Sạt lở đá tại điểm khai thác khiến 2 công nhân tử vong ảnh 1Hiện trường xảy ra vụ sập mỏ đá Pắc Luốc 1 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Long ở thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang ngày 4/6, tại điểm khai thác mỏ đá Pắc Luốc 1 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh Long thuộc thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh (Hà Giang) vừa xảy ra vụ sạt lở đá khiến 2 công nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3/6, hai công nhân thuộc tổ khoan, nổ mìn là Đặng Anh Tường (sinh năm 1970), thường trú tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) và Giàng Dũng Lềnh (sinh năm 1985), thường trú tại xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh đang làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn sau khi nổ mìn và cậy những khối đá rời sau nổ thì bất ngờ khối lượng lớn đất đá sạt lở vùi lấp.

[Sơn La: Sạt lở đá trên Quốc lộ 37 khiến giao thông ùn tắc cục bộ]

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cấp ủy, chính quyền địa phương và công nhân tại mỏ đá tiến hành giải cứu, tuy nhiên do khối lượng đất đá vẫn có dấu hiệu tiếp tục sạt lở nên chỉ đưa được nạn nhân Giàng Dũng Lềnh ra khỏi vị trí mắc kẹt và đưa đi cấp cứu; còn nạn nhân Đặng Anh Tường ở vị trí không an toàn trong việc cứu hộ nên đến 21 giờ cùng ngày mới đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Vụ sạt lở đã làm anh Đặng Anh Tường tử vong tại chỗ, anh Giàng Dũng Lềnh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh.

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang và huyện Yên Minh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đây không phải lần đầu tiên mỏ đá Pắc Luốc bị sạt lở. Trước đó ngày 14/1/2021, một khối lượng lớn đất đá tại mỏ bị sạt lở. Nguyên nhân được xác định là do quá trình hoạt động khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ gây rung chấn đã ảnh hưởng đến kết cấu đá dẫn đến sạt lở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục