Hà Nam tiếp tục hỗ trợ nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Đoàn hỗ trợ gồm có 40 cán bộ, y bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam và các trung tâm y tế.
Hà Nam tiếp tục hỗ trợ nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch ảnh 1Đoàn cán bộ, nhân viên y tế Hà Nam lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Sáng 17/9,  Đoàn cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Nam đã lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là đoàn cán bộ, nhân viên y tế thứ 5 được tỉnh Hà Nam cử đi hỗ trợ công tác phòng, chống, dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác.

Đoàn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này có 40 cán bộ, y bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam và các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố.

Theo nhiệm vụ phân công, đoàn sẽ thay thế cho đoàn cán bộ nhân viên y tế của Hà Nam (Đoàn số 1) tiếp tục làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 6, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, tại buổi gặp mặt thành viên đoàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung phong, tình nguyện của các cán bộ, y bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh lên đường làm nhiệm vụ tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, từ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, góp phần giúp tỉnh nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, giữ vững ổn định đời sống và sản xuất trên địa bàn.

[600 cán bộ, sinh viên ĐH Y Dược Cần Thơ hỗ trợ Kiên Giang chống dịch]

Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh Hà Nam còn hăng hái tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và Thủ đô Hà Nội.

Tính đến nay, tỉnh Hà Nam đã cử 5 đoàn công tác đi hỗ trợ phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố với tổng số 300 lượt cán bộ, nhân viên y tế; trong đó, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 120 lượt cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị, ngay sau khi vào đến Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn cần làm tốt công tác tiếp nhận bàn giao theo từng vị trí công tác và bắt tay ngay vào công việc theo nhiệm vụ được phân công; tăng cường đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như chuyên môn trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các bệnh viện bố trí nhân lực hợp lý để thay thế số cán bộ y tế đi tăng cường, đảm bảo công tác khám chữa và điều trị bệnh cho nhân dân; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón đoàn công tác số 1 hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Thay mặt đoàn cán bộ, nhân viên y tế Hà Nam vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19 đợt này, bác sỹ Nguyễn Đức Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cảm ơn sự quan tâm, động viên, giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh Hà Nam đối với đoàn; hứa sẽ cùng với các đồng nghiệp mang hết khả năng, tâm huyết, kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được ngành y tế và lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao phó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục