Hà Nội: 5 người trong một gia đình thoát nạn trong đám cháy nhà

Sau khi phát hiện cháy, anh Đào Nguyên Q đã đưa các thành viên trong gia đình lên tầng 3, rồi trèo qua ban công để sang nhà hàng xóm nên vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.
Hà Nội: 5 người trong một gia đình thoát nạn trong đám cháy nhà ảnh 1 Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo tin từ Công an quận Ba Đình (Hà Nội), nhiều người trong một gia đình đã thoát nạn trong vụ cháy nhà dân xảy ra sáng 17/5 tại phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc.

Trước đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo nhà 44, ngõ 125 phố Vĩnh Phúc xảy ra cháy. Ngay lập tức, lực lượng chức năng của quận đã có mặt, tiến hành chữa cháy. Đến 5 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế.

Qua kiểm tra, ban đầu lực lượng chức năng xác định, nhà bị cháy có diện tích sàn 42 m2, ba tầng một tum.

Thời điểm xảy ra cháy, nhà có ba người lớn gồm: bà Vũ Thị N, anh Đào Nguyên Q, chị Bùi Thị T cùng hai cháu nhỏ. Căn nhà được sử dụng kết hợp giữa ở và kinh doanh quần áo.

Ngọn lửa xuất phát từ tầng 1, khu vực bếp. Nguyên nhân cháy có thể do chập điện.

[[Infographics] Những việc cần làm khi xảy ra hỏa hoạn]

Cũng theo cơ quan Công an, sau khi phát hiện cháy, anh Đào Nguyên Q đã đưa các thành viên trong gia đình lên tầng 3, rồi trèo qua ban công để sang nhà hàng xóm nên vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong gia đình bị hư hại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục