Hà Nội: Cháy tòa nhà trên phố Trung Kính, hàng trăm người bỏ chạy

Theo đại diện lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, điểm cháy xuất phát từ nhà kho chứa đồ tại tầng 8 của tòa nhà cao tầng ở số 8A phố Trung Kính. Rất may không có thiệt hại về người.
Hà Nội: Cháy tòa nhà trên phố Trung Kính, hàng trăm người bỏ chạy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đến khoảng 14 giờ 15, ngày 5/11, đám cháy tại số 8A phố Trung Kính (Cầu Giấy) đã được lực lượng chức năng khống chế.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 5/11, người dân phát hiện lửa, khói bốc lên ngùn ngụt tại tòa nhà cao tầng ở số 8A phố Trung Kính, quận Cầu Giấy (Hà Nội) nên đã hô hoán nhiều người bên trong tòa nhà nhanh chóng tháo chạy ra ngoài thoát thân.

Một số người dân tại hiện trường cho biết nhà số 8A có 2 căn nhà, một căn cao 8 tầng và một căn cao 6 tầng.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bốc lên từ tầng áp chót của tòa nhà số 8A có 8 tầng.

[Bình Phước: Lửa thiêu rụi xưởng bao bì, ước thiệt hại 800 triệu đồng]

Ít phút sau, khói đen bao trùm và ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Ngay sau đó, ngọn lửa lan sang tầng tum của tòa nhà số 8A có 6 tầng và cháy toàn bộ tầng tum của tòa nhà bên cạnh.

Cũng theo người dân, nhà số 8A chủ yếu cho thuê làm văn phòng và chung cư mini.

Vào thời điểm phát hiện có hỏa hoạn, hàng trăm người làm văn phòng tại đây đã tháo chạy xuống đường để thoát thân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Theo đại diện lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, điểm cháy xuất phát từ nhà kho chứa đồ tại tầng 8.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.