Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại một quán ăn ở quận Hai Bà Trưng

Một cửa hàng ăn trên phố Dương Văn Bé bị hoả hoạn gây cột khói cao nghi ngút đã được lực lượng chức năng khống chế thành công, rất may không có thiệt hại về người.
Đám cháy tại căn nhà thuộc phố Dương Văn Bé tạo cột khói lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đám cháy tại căn nhà thuộc phố Dương Văn Bé tạo cột khói lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khoảng 16 giờ ngày 3/3, một vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh ăn uống ở số 34 phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).

Ghi nhận hiện trường, ngọn lửa cùng cột khói bốc cao nghi ngút hàng chục mét, bao trùm một số nhà dân xung quanh vụ cháy.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Hai Bà Trưng điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng hơn 15 phút, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Khu vực xảy ra cháy là căn bếp rộng khoảng 9m2 thuộc của quán ăn số 34 Dương Văn Bé nêu trên.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, chỉ gây thiệt hại một số tài sản. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Thủ đô đang sắp bước vào mùa nóng, dẫn đến việc nguy cơ cháy nổ tại nhà dân luôn hiện hữu mọi lúc, mọi nơi, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Do đó, người dân cần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cháy nổ; có phương án chủ động phòng ngừa để bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần hạn chế các vụ cháy xảy ra./.

Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại một quán ăn ở quận Hai Bà Trưng ảnh 1Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, đảm bảo an toàn cho người dân. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại một quán ăn ở quận Hai Bà Trưng ảnh 2Nơi xảy ra vụ cháy ở ở quán bia số 34 phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục