Hà Nội đề nghị giám sát chặt người cách ly sau khi về cộng đồng

Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã cần kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tuân thủ nghiêm các quy định cách ly người nhập cảnh được quản lý tại địa phương
Hà Nội đề nghị giám sát chặt người cách ly sau khi về cộng đồng ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hà Nội sẽ tiếp tục xử lý nghiêm, công khai các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi công cộng, cũng như sẵn sàng, chủ động trước mọi tình huống để đảm bảo phục vụ nhân dân đón tết vui tươi an toàn.

Đây là yêu cầu của lãnh đạo thành phố Hà Nội tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội tổ chức chiều 7/1.

Không để tái diễn sai phạm

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, từ ngày 31/12/2020 đến 7/1/2021, Hà Nội ghi nhận 8 ca mắc mới là người từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 trường hợp tái dương tính là bệnh nhân 1.391 (quốc tịch Belarus, lưu trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.)

Bệnh nhân được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 11/12/2020 đến ngày 28/12/2020. Bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội lấy mẫu sau khi ra viện ngày 30/12/2020 và có kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

[Không thay đổi chiến thuật phòng, chống dịch COVD-19 ở trong nước]

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới, ông Hạnh cho rằng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố còn cao hơn thời điểm trước.

Trong khi đó, một số đơn vị thực hiện việc cách ly tập trung chưa đúng quy định nên nguy cơ làm lây truyền bệnh từ những người nhập cảnh cách ly khi trở về cộng đồng là rất lớn nếu không kịp thời khoanh vùng xử lý.

Điển hình như trường hợp bệnh nhân 1.498 (BN1498-nam, 21 tuổi, quê quán tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 đã rời khỏi khu cách ly.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, khoanh vùng xử lý dịch tại các địa điểm có liên quan; lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly ngay những người tiếp xúc gần (F1). Kết quả, 13 trường hợp F1 của bệnh nhân 1.498 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Từ trường hợp này, ông Hoàng Đức Hạnh yêu cầu, các đơn vị chức năng cần rà soát tất cả các khâu liên quan đến quy trình cách ly tập trung. Tất cả trường hợp từ nước ngoài về đều phải được cách ly đủ 14 ngày. Thậm chí, khi cách ly đủ 14 ngày mà chưa có đủ 2 kết quả xét nghiệm cũng không được ký quyết định cho họ rời khỏi khu cách ly tập trung.

"Những trường hợp sau khi trở về từ khu cách ly cũng phải tuân thủ nghiêm túc việc cách ly tại nhà, tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày," ông Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết, qua kiểm tra tại khách sạn và khu cách ly tập trung quân đội thực hiện tương đối tốt quy định cách ly từ việc phục vụ ăn uống, điều kiện sinh hoạt, phân loại rác thải... Tuy nhiên, ông cũng đề nghị các đơn vị tăng cường việc giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, vẫn chưa có sự bàn giao người cách ly từ khu cách ly tới các địa phương (tỉnh, thành), theo ông Hiền, đây là một lỗ hổng trong công tác giám sát, theo dõi.

Nhắc lại việc ký thời gian hết cách ly còn thiếu chặt chẽ, đặc biệt là đối chiếu với các trường hợp xét nghiệm tại khu cách ly đã dẫn tới sự cố trong ngày 4/1 vừa qua, ông Nguyễn Khắc Hiền đề nghị các đơn vị hết sức lưu ý cũng như rút kinh nghiệm để tránh lặp lại sự việc tương tự.

Không để lây lan dịch bệnh

Liên quan đến 5 người nhập cảnh trái phép qua quận Hoàng Mai vào sáng ngày 7/1, đại diện Uỷ ban nhân dân quận cho biết, các đối tượng có đeo khẩu trang khi tiếp xúc, qua kiểm tra, không có biểu hiện ho, sốt.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, đội phản ứng nhanh của Trung tâm y tế quận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khử khuẩn tại một số điểm các đối tượng dừng chân, cũng như lấy mẫu xét nghiệm (hiện đang đợi kết quả) và đưa các đối tượng đi cách ly tại Bệnh viện công an thành phố,” đại diện quận Hoàng Mai thông tin thêm.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng cho biết, liên quan đến BN1498, đây là sự cố và thành phố đã chỉ đạo CDC Hà Nội thông tin đầy đủ đến các địa phương và truy vết ngay trong đêm ngày 4/1 và kết thúc vào rạng sáng 5/1.

Sau vụ việc, Sở Y tế đã đình chỉ 10 ngày đối với Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ và yêu cầu tiếp tục đình chỉ công tác 2 cán bộ của Trung tâm y tế Chương Mỹ.

Tuy vậy, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã cần kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định cách ly người nhập cảnh được quản lý tại địa phương.

Ông Dũng lưu ý việc thực hiện chế độ họp giao ban đầy đủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh.

Liên quan đến công tác cách ly tập trung, ông Dũng yêu cầu quản lý tốt các cơ sở cũng như các đối tượng cách ly tập trung; giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly và yêu cầu cách ly đủ 14 ngày.

Đặc biệt, địa phương quản lý tốt các trường hợp từ khu cách ly tập trung về cách ly tại nhà và tuyệt đối không để sai sót như trường hợp BN1498.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Chỉ đạo Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị tổ chức cách ly tập trung trên địa bàn; tuyệt đối không được cho người cách ly về cộng đồng khi chưa hết thời gian hoặc chưa có kết quả xét nghiệm theo quy định.

Ngoài ra, ông Dũng cũng yêu cầu CATP kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; khai thác lịch trình 5 người nhập cảnh trái phép ở quận Hoàng Mai, cũng như làm rõ mọi thông tin sớm nhất để phối hợp với các đơn vị khác đảm bảo không có thêm trường hợp nào lây nhiễm nào cộng đồng.

“Thành phố sẽ tiếp tục xử lý nghiêm, công khai các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi công cộng,” ông Dũng nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục