Hỏa hoạn tại cửa hàng bán sắt thép trên phố Đê La Thành

Hà Nội: Hỏa hoạn tại cửa hàng bán sắt thép trên phố Đê La Thành

Vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 15/7, tại phố Đê La Thành, Hà Nội đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kịp thời dập tắt, không để đám cháy lan rộng cũng như gây thiệt hại về người.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng 15/7, tại phố Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội kịp thời dập tắt, không để đám cháy lan rộng cũng như gây thiệt hại về người.

Vào khoảng 8 giờ ngày 15/7, tại ngôi nhà ở số 518 phố Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội đột nhiên phát hỏa.

Vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của ngôi nhà 2 tầng được sử dụng làm cửa hàng bán sắt thép, vật liệu xây dựng, với diện tích mặt bằng khoảng 15m2. Thấy lửa và khói bốc cao trên tầng 2 và có khả năng đám cháy bùng phát, lan rộng sang các nhà dân xung quanh, người tham gia giao thông trên phố Đê La Thành đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hỏa.

Tiếp nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 (phụ trách quận Ba Đình, Đống Đa) thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng lực lượng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa chống cháy lan.

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm, khiến lưu lượng phương tiện bị ùn tắc cục bộ đoạn ngã tư phố Giảng Võ-Đê La Thành. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời, tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, sau 15 phút triển khai, khoanh vùng dập lửa, đến khoảng 8 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, làm rõ. Nguyên nhân xảy cháy ban đầu được xác định do chập điện trên tầng 2 của ngôi nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.