Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy tại ngôi nhà 5 tầng ở phố Đào Tấn

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra vụ cháy tại nhà số 29, ngách 12/35, đường Phan Kế Bính (thông với ngõ 58 Đào Tấn).

Lực lượng chức năng triển khai phương án dập lửa. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng triển khai phương án dập lửa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) xác nhận, vào 13 giờ 52 ngày 25/3, trên địa bàn quận xảy ra vụ cháy tại nhà số 29, ngách 12/35, đường Phan Kế Bính (thông với ngõ 58 Đào Tấn).

Đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó, không gây thương vong về người.

Theo Công an quận Ba Đình, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên, Công an quận đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Qua khảo sát, lực lượng chức năng đã phát hiện đám cháy xảy ra tại tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng, diện tích khoảng 40m2.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy thuộc Công an quận Ba Đình đã phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở tiến hành các biện pháp dập lửa, khống chế đám cháy.

Đến 14 giờ 15 cùng ngày, các lực lượng vẫn đang phun nước làm mát, ngăn ngừa cháy lan sang khu vực khác.

Vụ hỏa hoạn trên không gây thương vong về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Được biết, chủ ngôi nhà là ông Trương Văn H, sinh năm 1964./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục