Hà Nội: Tạm giữ gần 1 tấn nầm lợn có dấu hiệu bốc mùi hôi thối

Kiểm tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng liên ngành của Hà Nội liên tục phát hiện và bắt giữ hàng hóa vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. đang trên đường đưa ra thị trường tiêu thụ.
Hà Nội: Tạm giữ gần 1 tấn nầm lợn có dấu hiệu bốc mùi hôi thối ảnh 1Lực lượng liên ngành tạm giữ gần 1 tấn nầm lợn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Qua kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng của Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước đó, ngày 9/1, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Nội bất ngờ kiểm tra điểm tập kết hàng hóa trên đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

[Ứng dụng công nghệ, đấu tranh hiệu quả với hàng lậu]

Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện, tạm giữ khoảng 1 tấn nầm lợn được cất giấu trong 35 bao tải. Đáng chú ý, dù đều là nầm động vật đã được cấp đông, nhưng đã có dấu hiệu bốc mùi hôi thối khó chịu.

Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của lô hàng trên đồng thời cho biết số nội tạng động vật này được đối tượng thu mua trổi nổi từ nhiều nguồn trên thị trường, đang chuyển bị đưa đi tiêu thụ thì bị kiểm tra, tạm giữ.

Cũng liên quan tới lĩnh vực này, ngày 19/12, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Đội 5 Phòng PC05 Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội phát hiện và tạm giữ gần 2 tấn nầm lợn và tràng trứng gà có dấu hiệu là hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

“Với tinh thần quyết tâm, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố để triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng quản lý thị trường kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để hàng hoá trên thị trường được thuận lợi lưu thông, đảm bảo an toàn phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023,” đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục