Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho hai quận mới thành lập

Lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm cần đề xuất các kiến nghị kịp thời để thành phố chung tay tháo gỡ.
Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho hai quận mới thành lập ảnh 1Lãnh đạo Hà Nội tại buổi làm việc với đại diện quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/Vietnam+)

Ngày 10/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở, ban ngành của thành phố đã có các cuộc làm việc với hai quận mới thành lập là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh 10 ngày đầu đi vào hoạt động, bộ máy hai quận đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về cơ sở vật chất, tài chính, nhân sự... Vì vậy, các quận cần đề xuất các kiến nghị kịp thời để thành phố và các sở, ban, ngành cùng chung tay tháo gỡ.

Ông Nguyễn Thế Thảo nêu rõ do mới thành lập nên cơ cấu tổ chức, tên gọi, cơ chế chính sách, thủ tục đều phải thay đổi, vì vậy lượng công việc đồ sộ, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu đến hết tháng Tư này, hai quận phải hoàn thành kiện toàn tổ chức; hết tháng Sáu hoàn thành bầu cử chức danh Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các quận.

Đối với tháo gỡ khó khăn về tài chính, bước đầu hai quận ngân sách còn eo hẹp, trong lúc nhiều việc phải làm, thành phố nhất trí chủ trương cho hai quận giữ lại ngân sách 100% số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với khoản tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án 10,6ha đô thị Xuân Phương, số tiền 279 tỷ đồng được phân bổ chia đều cho hai quận.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho rằng muốn ổn định sớm thì các quận phải “vừa chạy nhanh, vừa xếp hàng ngay ngắn.” Hai quận phải sửa đổi cơ chế chính sách, chuyển đổi nhận thức, nếp nghĩ và cách làm. Thành phố cũng sẽ xem hai quận là mô hình thí điểm điển hình đưa công nghệ thông tin vào nền hành chính công một cách bài bản ngay từ đầu.

Theo ông Nguyễn Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, hiện nay tuy nhân lực ở hai quận đang thiếu, nhưng việc bổ sung và tăng biên chế ở đây cũng không hề đơn giản và phải trình các cấp theo đúng lộ trình và quy định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý cho rằng nguồn thu các quận đang gặp khó khăn, trong lúc đó ngân sách thành phố cũng không thể cấp nhiều, nên các quận cần quy hoạch dài hạn, đấu giá đất quay vòng, tạo nguồn thu để tiếp tục đền bù giải tỏa các vùng khác...

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đề nghị thời gian tới, thành phố đẩy nhanh tiến độ cho phép quận xây mới trung tâm hành chính quận; trụ sở 4 phường; 13 đồn công an; 7 trường công lập; 8 trung tâm văn hóa…

Đại diện cả hai quận đều nêu những khó khăn chung là thiếu nhân lực; định mức chi tiêu thấp; thiếu xe ôtô công vụ; nước sạch và vệ sinh môi trường chưa được phủ rộng. Đặc biệt, nhiều dự án lớn cần đầu tư cấp bách thuộc thẩm quyền của thành phố quyết định như đường 70; đường Dịch Vọng-Phú Mỹ-Mỹ Đình; đường Lê Đức Thọ đi đường 70; đường Tây Thăng Long.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục