Hà Nội: Vụ cháy cơ sở chăn ga gối đệm gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng

Vụ cháy khiến 3 người tử vong, làm thiệt hại về tài sản khoảng hơn 2,5 tỷ đồng; làm sập khu nhà xưởng mái tôn khoảng 300m2; hư hại ngôi nhà ống ba tầng liền kề khoảng 50m2
Hà Nội: Vụ cháy cơ sở chăn ga gối đệm gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/9, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về vụ cháy cơ sở chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn huyện Thanh Oai (Hà Nội) xảy ra khoảng 16 giờ 36 phút ngày 10/9.

Vụ cháy đã khiến 3 người tử vong và anh Phan Duy (sinh năm 1982, Công an viên xã Thanh Văn) bị thương do hít phải khói, hơi nóng và bị ngạt khí khi lao vào đám cháy để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo Công an thành phố Hà Nội, ngoài gây thiệt hại về người, vụ cháy còn làm thiệt hại về tài sản khoảng hơn 2,5 tỷ đồng; làm sập khu nhà xưởng mái tôn khoảng 300 m2; hư hại ngôi nhà ống ba tầng liền kề khoảng 50 m2.

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, hồi 16 giờ 36 phút ngày 10/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai (Hà Nội).

[Hà Nội: Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Thanh Oai]

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xetéc nước của các đơn vị Công an huyện Thanh Oai, Công an quận Hà Đông, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Công an thành phố Hà Nội) cùng hơn 60 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường phối hợp với công an xã, lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy.

Lực lượng đã đưa 3 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài là 3 mẹ, con gồm người mẹ là V. T. V (sinh năm 1993) cùng 2 con nhỏ: N.T.G. H (sinh năm 2017) và N.K.A (sinh năm 2018) được đưa đi cấp cứu. Trong quá trình cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia, 3 nạn nhân đã không qua khỏi do bị ngạt khí quá nặng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 19 giờ 00 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc vẫn được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục