Hai miền Triều Tiên hợp tác đưa hài cốt nạn nhân từ Nhật Bản về nước

Hai miền Triều Tiên đã nhất trí hợp tác trong việc đưa hài cốt của các nạn nhân Triều Tiên bị ép làm nô lệ trong Thế chiến thứ hai từ Nhật Bản về nước.
Hai miền Triều Tiên hợp tác đưa hài cốt nạn nhân từ Nhật Bản về nước ảnh 1Ông Kim Hong-gul. (Nguồn: BLOOMBERG)

Theo Kyodo, ông Kim Hong-gul, Chủ tịch Hội đồng Triều Tiên về Hòa giải và Hợp tác, ngày 19/7 cho biết Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí hợp tác trong việc đưa hài cốt của các nạn nhân Triều Tiên bị ép làm nô lệ trong Thế chiến thứ hai từ Nhật Bản về nước.

[Văn phòng Liên lạc liên Triều có khả năng mở cửa từ tháng 8]

Ông Kim Hong-gul, người thăm Triều Tiên bốn ngày từ ngày 16/7, đã tiết lộ thỏa thuận trên với báo giới tại sân bay Bắc Kinh trên đường về nước. Ông Kim Hong-gul cho biết thêm đã ký thỏa thuận cùng với ông Kim Yong-dae, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới, ông Kim Hong-gul, con trai cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, cho biết vì có nhiều bộ hài cốt được cất giữ ở những địa điểm khác nhau tại Nhật Bản, nên cần thực hiện công tác chuẩn bị.

Ông cũng kêu gọi tiến hành thêm những cuộc gặp ở cấp làm việc từ tháng sau và đã nhận được phản hồi tích cực từ phía Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục