Hải Phòng: Hai trẻ em chết đuối do rơi xuống mương nước

Rạng sáng 11/3, thi thể hai trẻ em hiện là học sinh lớp 1 và lớp 2 trường Tiểu học Quốc Tuấn (huyện An Dương, Hải Phòng) được tìm thấy dưới mương nước gần nhà cùng chiếc xe đạp.

Rạng sáng 11/3, thi thể hai trẻ em hiện là học sinh lớp 1 và lớp 2 trường Tiểu học Quốc Tuấn (huyện An Dương, Hải Phòng) được tìm thấy dưới mương nước gần nhà cùng chiếc xe đạp.

Sự việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 10/3, khi hai nạn nhân là cháu N.N.A (sinh năm 2010, học lớp 2) và T.V.Đ (sinh năm 2011, học lớp 1) cùng ở xóm 3 thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đi chơi bằng xe đạp nhưng không thấy về.

[Đắk Nông: Chèo thuyền trên đập thủy lợi, 2 anh em ruột chết đuối]

Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình hai cháu đã báo lên chính quyền xã. Đến 23 giờ, trong lúc đi tìm, gia đình đã phát hiện dép của cháu N.N.A nổi dưới mương gần nhà. Nghi vấn hai cháu rơi xuống mương nước nên người thân đã dùng máy bơm hút cạn nước để tìm kiếm. Đến 5 giờ ngày 11/3, thi thể 2 cháu được tìm thấy dưới mương và bị chiếc xe đạp đè lên.

Cùng ngày, gia đình làm lễ an táng cho hai cháu tại nghĩa trang địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục