Hải Phòng: Mang Tết sớm đến với huyện đảo Bạch Long Vĩ

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị LLVT tại huyện đảo Bạch Long Vĩ; tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức phiên chợ 0 đồng hỗ trợ các gia đình khó khăn.
Hải Phòng: Mang Tết sớm đến với huyện đảo Bạch Long Vĩ ảnh 1 Đại tá Trần Văn Hậu trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện đảo Bạch Long Vĩ. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân," trong hai ngày 3 và 4/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức các hoạt động chủ đề "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân" tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, như dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện Bạch Long Vĩ; thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân tại huyện đảo; tổ chức Hội thi "Gói bánh chưng xanh tưng bừng đón Tết" kết hợp tặng 165 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi; tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" gồm nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân khó khăn trong dịp Tết.

[Mang hương vị Tết đến cán bộ-chiến sỹ Nhà giàn DK1, tàu trực trên biển]

Lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 200 lượt ngư dân tại khu vực âu cảng, tặng 200 lá cờ Tổ quốc, cấp phát 300 tờ rơi tuyên truyền về IUU và tặng quà Tết cho ngư dân tại đây. Tổng trị giá của các hoạt động gần 200 triệu đồng.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, đem tình cảm, "hơi ấm" của đất liền ra huyện đảo tiền tiêu trước thềm năm mới, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, quân và dân huyện đảo giữ vững chủ quyền biển, đảo nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đảo Bạch Long Vĩ nằm giữa Vịnh Bắc Bộ, thuộc chủ quyền của Việt Nam và trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đảo có diện tích tự nhiên 2,33km2, trong đó có 1,78km2 không ngập triều, 0,55km2 là bãi ngập triều cao.

Hải Phòng: Mang Tết sớm đến với huyện đảo Bạch Long Vĩ ảnh 2Phiên chợ 0 đồng phục vụ bà con huyện đảo sắm Tết. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Huyện đảo có diện tích đất tự nhiên không lớn, nhưng đảo có vị trí chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển, quốc phòng an ninh.

Khả năng phát triển kinh tế-xã hội của huyện đảo rất lớn do có lợi thế giao lưu trong, ngoài nước, có nguồn tài nguyên thiên nhiên tại chỗ đáng kể và tài nguyên vùng biển bao quanh giàu có./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục