Hải Phòng: Phát hiện thông tin quan trọng xác định vị trí tàu cá chìm

Tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 411 đã tổ chức đánh dấu vị trí, cử phương tiện cảnh giới tại nơi phát hiện một đầu lưới đánh cá tại khu vực gần vị trí tàu chìm, nghi là của tàu TH 90282 TS.
Hải Phòng: Phát hiện thông tin quan trọng xác định vị trí tàu cá chìm ảnh 1Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên về bờ. (Ảnh: Trần Hoàng Ngọc/TTXVN)

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I cho biết, vào 9 giờ ngày 11/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện một đầu lưới đánh cá tại khu vực gần vị trí tàu chìm, nghi là của tàu TH 90282 TS.

Đây là một đầu mối thông tin quan trọng để lực lượng chức năng xác định chính xác vị trí tàu chìm. Hoạt động lặn tìm kiếm tại vị trí này sẽ được tiến hành ngay sau khi thời tiết thuận lợi và xác định đúng vị trí của tàu chìm.

Phương án cứu nạn được Sở chỉ huy tiền phương thông qua, báo cáo Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam quyết định thực hiện theo hai hướng gồm tìm kiếm trên mặt nước để phát hiện các nạn nhân còn trôi dạt trên biển và tìm kiếm dưới mặt nước để phát hiện xác tàu đắm, sau đó tổ chức lặn tìm kiếm.

Thời tiết tại khu vực hiện trường trong ngày 11/6 có gió Nam mạnh, sóng cấp 5-6, sóng cao từ 2-3m. Điều kiện thời tiết xấu gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

[Vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá: Đưa một thi thể về bờ]

Các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 411, SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, tàu CSB 8003 của lực lượng Cảnh sát Biển Vùng I, tàu ANNIE GAS 09 và 6 tàu cá được địa phương huy động tham gia tìm kiếm.

Ngoài ra, chủ tàu ANNIE GAS 09 sẽ thuê hai tàu cá loại lớn ra hiện trường, sử dụng thiết bị dò tìm dưới nước để tìm xác tàu, đồng thời tiếp tục thuê các tàu cá lưới giã cào để rà quét dưới mặt biển.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, vào lúc 8 giờ 30 ngày 9/6, tàu ANNIE GAS 09 va chạm với tàu cá TH 90282 TS khiến tàu cá này bị chìm tại khu vực cách phao số 0 Hải Phòng 43 hải lý về phía Nam Đông Nam.

Lúc 9 giờ 45 phút ngày 10/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 273 đưa hai thuyền viên được cứu (ngư dân Phạm Thế Đệ, sinh năm 1975 và Vũ Văn Dương, sinh năm 1980) cùng một thi thể nạn nhân về cầu cảng Trung tâm tại Hải Phòng bàn giao cho các cơ quan chức năng, người nhà.

Trong ngày 10/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, tổ chức việc tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục