Hải quan phát hiện 15.000 vụ vi phạm, nhiều vụ vi phạm hàng cấm, nóng

Hải quan phát hiện 15.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Ngày 2/11, lực lượng hải quan đã khám toàn bộ 2 lô hàng từ Nigeria về sân bay Nội Bài có dấu hiệu vi phạm, phát hiện hàng hóa vi phạm gồm: 47 kg vẩy tê tê và 61,3 kg vi cá mập.
Hải quan phát hiện 15.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách hơn 300 tỷ đồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tính từ 16/10 đến 15/11, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng 1.430 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, nộp ngân sách gần 20 tỷ đồng.

Theo con số vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong số các vụ việc trên, phía hải quan đã khởi tố 2 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ.

[Bắt giữ hành khách mang theo 3 khẩu súng cùng đạn từ Pháp về Việt Nam]

Một số vụ việc đáng chú ý tháng qua như ngày 5/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cục hải quan Hà Tĩnh và lực lượng biên phòng đã bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật là 800 viên hồng phiến, 100 gram ma túy và 1.000 gram cần sa trong cabin xe tải vận chuyển quặng chuyển từ Lào về Việt Nam.

Ngày 2/11, tại địa bàn Cảng Tân Vũ - Hải Phòng, cơ quan chức năng đã bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép sản phẩm của các loài động vật hoang dã gồm: 528 kg vẩy của loài tê tê cây bụng trắng, 129 chiếc răng nghi của sư tử, 93 móng vuốt động vật và 3 bộ da nghi là da báo.

Cũng ngày 2/11, lực lượng hải quan đã khám toàn bộ 2 lô hàng từ Nigeria về sân bay Nội Bài có dấu hiệu vi phạm, phát hiện hàng hóa vi phạm gồm: 47 kg vẩy tê tê và 61,3 kg vi cá mập.

Đáng chú ý, ngày 22/11, Chi cục hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 1 kiện hành lý bỏ quên của hành khách trên chuyến bay từ Paris, Pháp về Thành phố Hồ Chí Minh. Bên trong kiện hành lý  có chứa 3 khẩu súng ngắn và 4 hộp tiếp đạn.

Lũy kế từ ngày 16/12/2017 đến 15/11/2018, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng 15.539 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Số thu ngân sách qua đó đạt gần 307 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã ban hành 62 quyết định khởi tố, chuyển cơ quan khác khởi tố 99 vụ.

Về thu ngân sách, theo báo cáo, số thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 1/11 đến 26/11 đạt 23.954 tỷ đồng. Lũy kế cả năm đến ngày 26/11, tổng thu ngành hải quan đạt 279.126 tỷ đồng bằng 98,6% dự toán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục