Hàn-Nhật thúc đẩy đàm phán về quan hệ song phương và Triều Tiên

Một nguồn tin tại Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đang thúc đẩy tổ chức các cuộc đàm phán vào tuần tới về quan hệ giữa hai nước và vấn đề Triều Tiên.
Hàn-Nhật thúc đẩy đàm phán về quan hệ song phương và Triều Tiên ảnh 1Các thanh sát viên Hàn Quốc (trái) và Triều Tiên (phải) kiểm chứng đối với việc dỡ bỏ vũ khí và rút binh sỹ tại trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ngày 12/12/2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, một nguồn tin tại Hàn Quốc ngày 20/12 cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đang thúc đẩy tổ chức các cuộc đàm phán vào tuần tới về quan hệ giữa hai nước và vấn đề Triều Tiên.

Nguồn tin trên cho biết ông Kenji Kanasugi, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Kim Yong-kil.

Ngoài ra, ông Kanasugi, cũng là phái viên hàng đầu về vấn đề hạt nhân của Nhật Bản, dự kiến cũng đề nghị tiến hành các cuộc thảo luận với đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon.

[Hàn Quốc-Nhật Bản cần học các lãnh đạo trước đây để cải thiện quan hệ]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyuduk cho biết: "Chính phủ chúng tôi đã liên lạc với phía Nhật Bản ở các cấp liên quan những vấn đề tồn tại, gồm cả các phán quyết của Tòa án tối cao. Hai bên đang cân nhắc tiến hành một cuộc thảo luận ở cấp vụ trưởng trong tương lai gần. Tuy nhiên các cuộc tham vấn về chi tiết vẫn đang diễn ra."

Nguồn tin trên cho rằng ông Kanasugi có thể sẽ tới Hàn Quốc ngày 23/12 trong chuyến thăm kéo dài ba ngày.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước láng giềng căng thẳng liên quan các vấn đề lịch sử thời kỳ bán đảo Triều Tiên nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản từ năm 1910-1945.

Mời đây, Tòa án tối cao Hàn Quốc phán quyết hai công ty Nhật Bản phải bồi thường cho những người bị buộc phải lao động khổ sai tại các nhà máy của hai công ty này trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Chính phủ Nhật Bản phản đối các phán quyết này, cho rằng tất cả các vấn đề liên quan đến bồi thường đã được giải quyết trong một thỏa thuận giữa hai nhà nước năm 1965 nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục