Hàn Quốc chính thức đề nghị Triều Tiên phải báo trước khi xả đập

Hàn Quốc tìm cách gửi thư đề nghị Triều Tiên đưa ra thông báo trước khi xả nước từ các con đập gần biên giới hai nước, khi một trận siêu bão đang tiến tới bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc chính thức đề nghị Triều Tiên phải báo trước khi xả đập ảnh 1Đập Hwanggang. (Nguồn: NewsBeezer)

Theo Yonhap, ngày 5/9, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Joong-hoon tuyên bố nước này đã tìm cách gửi thư đề nghị Triều Tiên đưa ra thông báo trước khi xả nước từ các con đập gần biên giới hai nước, khi một trận siêu bão đang tiến tới bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo Bộ trên, Triều Tiên không nêu rõ có chấp nhận yêu cầu trên hay không khi hai bên tiến hành điện đàm thông qua đường dây liên lạc liên Triều vào 9 giờ sáng mỗi ngày.

[Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản chuẩn bị ứng phó với siêu bão Hinnamnor]

Trả lời họp báo thường kỳ, ông Cho Joong-hoon nêu rõ: "Chúng tôi đã cố gắng gửi yêu cầu chính thức dưới danh nghĩa của Bộ trưởng Bộ Thống nhất tới phía Triều Tiên nhằm đề nghị nước này thông báo trước trong trường hợp quyết định xả nước từ các khu vực biên giới, xét tới những lo ngại liên quan thiệt hại do cơn bão Hinnamnor có thể gây ra, cơn bão này hiện đang hướng về phía Bắc. Tuy nhiên, Triều Tiên kết thúc cuộc điện đàm mà không nêu rõ liệu họ có sẵn sàng chấp nhận đề nghị hay không."

Theo một thỏa thuận liên Triều được ký vào tháng 10/2009, Triều Tiên đồng ý thông báo trước cho Hàn Quốc về kế hoạch xả nước từ đập, sau một sự cố khiến 6 người Hàn Quốc thiệt mạng sau khi Bình Nhưỡng xả nước từ đập Hwanggang mà không thông báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục