Hàn Quốc ghi nhận thâm hụt tài khoản vãng lai ở mức kỷ lục

Nguyên nhân chính của việc thâm hụt này được cho là do cán cân thương mại đảo chiều khi xuất khẩu sụt giảm và nhập khẩu tăng do chi tiêu tăng.
Hàn Quốc ghi nhận thâm hụt tài khoản vãng lai ở mức kỷ lục ảnh 1Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: freepik.com/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc ngày 10/3 đã công bố mức thâm hụt tài khoản vãng lai lớn nhất từ trước đến nay trong tháng 1/2023, trong khi xuất khẩu giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng.

Cụ thể, số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho thấy trong tháng 1 vừa qua, thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này lên tới 4,52 tỷ USD, sụt giảm mạnh so với mức thặng dư 2,68 tỷ USD một tháng trước đó.

Theo BOK, đây là mức thâm hụt tài khoản vãng lai hằng tháng lớn nhất kể từ khi dữ liệu này được tổng hợp trong tháng 1/1980.

[Hàn Quốc thâm hụt tài khoản vãng lai kỷ lục trong tháng Một]

Nguyên nhân chính được cho là do cán cân thương mại đảo chiều khi xuất khẩu sụt giảm và nhập khẩu tăng do chi tiêu tăng.

Cùng với đó là sự gia tăng lo ngại về việc các nước lớn, trong đó có Mỹ tiếp tục tiến trình thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ để chống lạm phát khiến nhu cầu toàn cầu bị thu hẹp.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong cùng tháng đã giảm 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp trong xu hướng sụt giảm do nhu cầu đối với sản phẩm bán dẫn tại các thị trường lớn giảm mạnh.

Xuất khẩu chip bán dẫn và sản phẩm thép, hai mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc, đã lần lượt giảm 43,4% và 24%.

Tính theo quốc gia, xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc sang Trung Quốc trong tháng 1 vừa qua đã giảm 31,4%, trong khi xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á và Nhật Bản giảm lần lượt 27,9% và 12,7%.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa lại tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái khi nhu cầu về hàng tiêu dùng tăng. Đặc biệt, nhập khẩu ô tô đã tăng 65,9% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số trên khiến Hàn Quốc bị thâm hụt tài khoản hàng hóa 7,46 tỷ USD trong tháng 1 so với mức thặng dư 1,54 tỷ USD một năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục