Kết quả điều tra xã hội học do báo trên tiến hành hôm 2/11 với ba lựa chọn (ủnghộ, không ủng hộ và không có ý kiến), theo đó bà Park được 38,9% ủng hộ, tăng3,6% so với tháng trước.
Trong khi đó, ứng cử viên độc lập Ahn Cheol-soo được 27,8%, tăng 2,4%. Ứng cửviên của Đảng Dân chủ đối lập (DUP) Moon Jae-in lại mất 5,3% (còn 19,3%).
Cũngtại cuộc điều tra xã hội học tiến hành ngày 5-6/10, kết quả tương ứng của banhân vật trên lần lượt là 35,3%; 25,4% và 24,6%.
Giới phân tích nhận định cuộc khảo sát trên cho thấy dấu hiệu chuyển dịch sự ủnghộ từ ứng cử viên Moon Jae-in sang ứng cử viên Ahn Cheol-soo ở thủ đô Seoul vàkhu vực lân cận cũng như trong số cử tri ở độ tuổi từ 20 đến 40. Trong khi đó,bà Park Geun-hye dường như đang vượt lên chiếm ưu thế.
Điều đáng nói nữa là có đến 42,5% những người ủng hộ DUP đã quay sang ủng hộ ứngcử viên độc lập Ahn Cheol-soo. Ông này tỏ ra khá thành công trong nỗ lực thểhiện sự thay đổi. 47% những người được hỏi có chung quan điểm rằng ứng cử viênnày sẽ tạo ra sự thay đổi lớn cho Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ này đối với bà ParkGeun-hye là 29,9% và ông Moon Jae-in là 16,6%.
Đại đa số cử tri (86%) đặc biệt ủng hộ quan điểm của ông Ahn Cheol-soo là giảmbớt số đại biểu quốc hội và giảm bớt sự hỗ trợ của nhà nước đối với các đảngphái chính trị, trong đó tỷ lệ “hoàn toàn ủng hộ” là 47,4% và 38,6% “ủng hộ.”
Kết quả này cho thấy chiến lược tranh cử độc lập của ông Ahn Cheol-soo mặc dùvấp phải sự phản đối của giới chuyên gia và các nhà chính trị nhưng được dư luậnxã hội ủng hộ.
Đây cũng có thể là dấu hiệu ông Ahn Cheol-soo sẽ trở thành ứng cử viên duy nhấtcạnh tranh với bà Park Geun-hye nếu đạt được thỏa thuận liên kết giống như kịchbản năm 2002 giữa hai ứng cử viên Roh Moo-hyun (Đảng Dân chủ) và ứng cử viên độclập Chung Mong-joon./.