Hàn Quốc không đặt nặng vấn đề ký kết FTA với Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc sẽ không vội vàng trong việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Trung Quốc, nhằm đảm bảo ổn định nội bộ trong hiệp ước thương mại song phương này.
Hàn Quốc không đặt nặng vấn đề ký kết FTA với Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businesskorea.co.k)

Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc Yoon Sang Jick cho biết Hàn Quốc sẽ không vội vàng trong việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Trung Quốc, nhằm đảm bảo ổn định nội bộ trong hiệp ước thương mại song phương này.

Trả lời cho câu hỏi liệu Seoul có kế hoạch ký FTA sơ bộ với Bắc Kinh ở Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) sắp tới, ông Yoon cho biết khả năng cho việc này là khó xảy ra.

Ông lưu ý rằng Hàn Quốc sẽ tập trung vào nội dung của vòng đàm phán, chứ không đặt nặng vấn đề thời hạn ký kết.

Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra vào hai ngày 10 và 11 tháng 11 tại Bắc Kinh. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun Hye được hy vọng sẽ có cuộc gặp gỡ riêng.

Các vòng đàm phán về FTA giữa hai nước khởi động trở lại sau chuyến thăm Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình vào tháng Bảy. Theo đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cùng nỗ lực để kết thúc đàm phán trong năm nay.

Vòng đàm phán lần thứ 13 về FTA - khởi động hồi tháng 5/2012, đã được tổ chức vào tháng Chín, và hai bên thống nhất thu hẹp những bất đồng trong lĩnh vực đầu tư.

Tiếp sau đó, hai nước đã tiếp tục các cuộc đối thoại cấp chuyên viên nhằm thu hẹp bất đồng trong các lĩnh vực nhạy cảm như tự do hóa thị trường hàng hóa.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bên lề Hội nghị cấp cao Á – Âu lần thứ 10 (ASEM 10) tại Italy hồi giữa tháng 10/2014, Tổng thống Park Geun Hye khẳng định Seoul sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và tài chính.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề cập tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 300 tỷ USD trong năm 2015 nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh giữa hai nước, cũng như thúc đẩy phát triển bền vững nền kinh tế của hai quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục