Theo Bộ Thống nhấtHàn Quốc, ngoài năm nhà máy đang xây dựng dở sẽ được tiếp tục xây dựng, chínhquyền Seoul còn cho phép doanh nghiệp nước này xây mới bảy xưởng sản xuất.
Ngoàira, các chuyến xe buýt đưa đón công nhân người Triều Tiên làm việc tại khu côngnghiệp chung sẽ được tăng cường, đồng thời các tuyến đường nối tới khu côngnghiệp này cũng sẽ nâng cấp.
Khu công nghiệp chung Kaesong cũng sẽ được xây dựngmột trạm cứu hỏa và một trung tâm y tế khẩn cấp theo thỏa thuận đạt được giữahai nước trước khi quan hệ liên Triều xấu đi nghiêm trọng sau vụ tàu chiếnCheonan của Hàn Quốc bị chìm hồi tháng 3/2010 làm 46 thủy thủ thiệt mạng.
Khucông nghiệp chung Kaesong, được mở cửa năm 2003, là biểu tượng cho tiến trìnhhòa hợp dân tộc Triều Tiên. Hiện nay có khoảng 47.000 công nhân Triều Tiên đanglàm việc tại 123 công ty Hàn Quốc ở khu công nghiệp này.
Theo giới phân tích,quyết định nối lại hoạt động xây dựng tại khu công nghiệp chung Kaesong là mộttrong các dấu hiệu cho thấy Seoul đang tìm cách tiếp cận mềm mỏng hơn với BìnhNhưỡng để giảm căng thẳng trong quan hệ liên Triều.
Tổng thống Hàn Quốc LeeMyung-Bak ngày 10/10 tuyên bố sẽ có các điều chỉnh linh hoạt trong chính sáchđối với Triều Tiên.
Trước đó một tháng, ông Lee Myung-Bak bổ nhiệm một nhân vậtôn hòa giữ chức Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc.
Quan hệ giữa hai miền Triều Tiênđã căng thẳng trở lại sau khi Tổng thống Lee Myung-Bak lên nắm quyền đầu năm2008, đặc biệt kể từ khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng phóng ngư lôi làm chìm tàuchiến Cheonan.
Triều Tiên đã bác bỏ mọi dính líu và vụ đấu pháo tại đảo Yeonpyeongcủa Hàn Quốc tháng 11/2010 khiến tình hình càng nghiêm trọng.
Tuy nhiên, năm nayhai bên đã tiến hành hai vòng đàm phán vào tháng Bảy và tháng Chín nhằm mở đườngnối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên,vốn đình trệ từ tháng 4/2009.
Triều Tiên đề nghị nối lại "vô điều kiện" các cuộcđàm phán này, song Mỹ và Hàn Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng chương trìnhlàm giàu urani trước khi nối lại đàm phán./.