Hàn Quốc: Tên lửa siêu thanh của Triều Tiên ở giai đoạn đầu phát triển

Sau khi KCNA thông báo về vụ phóng thử Hwasong-8 tại Toyang-ri, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa siêu thanh mới này đang ở giai đoạn đầu phát triển.
Hàn Quốc: Tên lửa siêu thanh của Triều Tiên ở giai đoạn đầu phát triển ảnh 1Vụ phóng thử tên lửa siêu thanh mới Hwasong-8 tại Toyang-ri, thuộc huyện Ryongrim, tỉnh Jagang, Triều Tiên, ngày 28/9/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 29/9, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết tên lửa siêu thanh mà Triều Tiên vừa công bố dường như đang ở giai đoạn đầu phát triển.

Đánh giá trên được đưa ra vài giờ sau khi Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo, ngày 28/9, Viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên tên lửa siêu thanh mới Hwasong-8 tại Toyang-ri, thuộc huyện Ryongrim của tỉnh Jagang, miền Đông Nam nước này.

Tin khẳng định "việc phát triển tên lửa siêu thanh, một trong 5 nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của kế hoạch 5 năm trong lĩnh vực vũ khí chiến lược nhằm phát triển khoa học quốc phòng và hệ thống vũ khí được đề ra tại Đại hội VIII Đảng Lao động Triều Tiên, đã được đẩy mạnh theo một tiến trình phát triển tuần tự, khoa học và đáng tin cậy."

[Triều Tiên xác nhận thử nghiệm thành công một tên lửa siêu thanh mới]

Cũng theo KCNA, Ủy viên của Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Pak Jong-chon đã cùng các quan chức hàng đầu trong lĩnh vực khoa học quốc phòng thị sát cuộc phóng thử tên lửa.

Đây là vụ thử vũ khí thứ 6 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay và khoảng 2 tuần sau khi Bình Nhưỡng phóng 2 tên lửa tầm ngắn ra Biển Nhật Bản.

Các dòng tên lửa siêu thanh di chuyển nhanh hơn nhiều so với loại thông thường, khiến hệ thống phòng thủ đối phương khó đánh chặn hơn.

Hiện Mỹ đang chi nhiều tỷ USD để phát triển dòng vũ khí này. Nga và Trung Quốc cũng đang theo đuổi mục tiêu tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục