Hàn Quốc: Thủ đô Seoul đưa xe buýt chạy bằng hydro vào hoạt động

Với việc Seoul đưa 4 xe buýt chạy bằng hydro vào hoạt động, trung bình mỗi năm sẽ có 418.218kg không khí được làm sạch, lượng không khí đủ cho 76 người trưởng thành hít thở trong một năm.
Hàn Quốc: Thủ đô Seoul đưa xe buýt chạy bằng hydro vào hoạt động ảnh 1Xe buýt hydro của Hàn Quốc. (Nguồn: sustainable-bus.com)

Xe buýt thân thiện với môi trường chạy bằng hydro chính thức được đưa vào sử dụng tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 15/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trước mắt, trên tuyến xe bus 370 ở Seoul sẽ có một chiếc xe buýt loại này hoạt động. Sau đó, từ ngày 22/12, sẽ có thêm 3 chiếc nữa được đưa vào vận hành.

Chính quyền thành phố Seoul cho biết, với việc đưa 4 xe buýt chạy bằng hydro vào hoạt động, trung bình mỗi năm sẽ có 418.218kg không khí được làm sạch, lượng không khí đủ cho 76 người trưởng thành hít thở trong một năm.

[Công ty Đường sắt Đức thử nghiệm tàu chạy bằng hydro 'xanh']

Xe buýt hydro là một trong những dự án trọng tâm của "Chính sách kinh tế mới, xanh của Seoul" được công bố vào tháng Bảy vừa qua.

Chính quyền thành phố Seoul đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa 1.000 xe buýt chạy bằng hydro vào hoạt động và xây dựng 11 trạm sạc hydro trong thành phố.

Xe buýt chạy bằng hydro còn được gọi là "máy lọc không khí đặc biệt," bởi đây vừa là phương tiện giao thông không thải ra chất gây ô nhiễm môi trường, vừa có khả năng lọc sạch bụi mịn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục