Hàn Quốc tổ chức hội nghị Liên hợp quốc gìn giữ hòa bình trực tuyến

Do lo ngại sự lây nhiễm của biến thể Omicron, Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Seoul năm 2021 vẫn diễn ra vào ngày 7-8/12 như kế hoạch nhưng sẽ theo hình thức trực tuyến.
Hàn Quốc tổ chức hội nghị Liên hợp quốc gìn giữ hòa bình trực tuyến ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Giới chức Hàn Quốc ngày 1/12 thông báo nước này quyết định đăng cai tổ chức Hội nghị gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vào tuần tới theo hình thức trực tuyến thay cho kế hoạch ban đầu là tổ chức trực tiếp, do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Seoul năm 2021 sẽ diễn ra theo "hình thức trực tuyến" vào ngày 7-8/12 như kế hoạch.

[Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khi LHQ yêu cầu]

Ngoại trưởng Chung Eui-yong và Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook đồng chủ trì sự kiện này, cùng với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix và hai quan chức cấp cao khác của Liên hợp quốc tham dự với danh nghĩa cá nhân.

Theo quan chức thuộc Bộ ngoại giao Hàn Quốc, Liên hợp quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định này của Chính phủ Hàn Quốc khi xem xét tới tình hình dịch bệnh hiện nay và đã thông báo vấn đề này với quốc gia liên quan tới hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục