Hàng chục nghìn ấn phẩm góp mặt tại Hội chợ sách mùa Hè 2015

“Hội chợ sách mùa Hè 2015” diễn ra từ ngày 11-20/4 tại Hà Nội có sự góp mặt của 20 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách nhằm giới thiệu hàng chục nghìn bản sách thuộc nhiều thể loại khác nhau.
Hàng chục nghìn ấn phẩm góp mặt tại Hội chợ sách mùa Hè 2015 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

“Hội chợ sách mùa Hè 2015” sẽ diễn ra từ ngày 11-20/4 tại không gian nghệ thuật Heritage Space-tòa nhà Dolphin Plaza (số 28 Trần Bình, Hà Nội).

Chương trình có sự góp mặt của 20 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách uy tín trong cả nước như: Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books), Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây.

Thông tin từ ban tổ chức cho hay, “Hội chợ sách mùa Hè 2015” sẽ giới thiệu và bán hàng chục nghìn bản sách thuộc nhiều thể loại khác nhau như: sách văn học, sách thiếu nhi, sách dạy kỹ năng sống, truyện tranh…

Bên cạnh đó, nhiều chương trình tọa đàm về văn hóa đọc, giao lưu với các học giả, nhà văn nổi tiếng (nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy, nhà văn Lê Minh Khuê, nhà thơ Lê Anh Hoài…) sẽ được tổ chức trong khuôn khổ “Hội chợ sách mùa Hè 2015.”

Không chỉ có vậy, hội chợ sách sẽ có không gian đọc và hướng dẫn các kỹ năng đọc sách dành riêng cho độc giả nhí.

“Hội chợ sách mùa Hè 2015” do Heritage Space tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4).

Từ năm 1995, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chọn ngày 23/4 hàng năm là Ngày Sách và Bản quyền Thế giới với mục đích khuyến khích việc đọc sách; từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành xuất bản và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thông qua bản quyền./.

Một số hoạt động chính của “Hội chợ sách mùa Hè 2015”:

- Ngày 11/4: 9 giờ: Khai mạc “Hội chợ sách mùa Hè 2015.”
14 giờ 30: Chương trình tọa đàm với chủ đề “Những dấu mốc của văn học Việt Nam từ sau 1975” (diễn giả: giáo sư La Khắc Hòa - Đại học Sư phạm Hà Nội).

- Ngày 14/4 (14 giờ 30): Triển lãm thư pháp về tập thơ đa ngữ.

- Ngày 19/4 (14 giờ 30): Chương trình tọa đàm về văn học hải ngoại (diễn giả: nhà thơ Lê Hoài Nguyên).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).