Đây là vụ kiện chống độc quyền đầu tiên của một cơ quan chính phủ ở Mỹchống lại Intel trong một thập niên trở lại đây và Intel đang nằm trong tầm ngắmđiều tra của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ.
Chưởng lý Andrew Cuomo nêu rõ thay vì cạnh tranh công bằng, Intel đã cóhành vi hối lộ và ép buộc khách hàng nhằm bóp nghẹt thị trường. Hành động củaIntel không chỉ hạn chế các đối thủ cạnh tranh tiềm năng một cách không côngbằng, mà còn ảnh hưởng tới người tiêu dùng trung lưu khi không có cơ hội tiếpcận các sản phẩm tốt hơn và giá rẻ hơn.
Theo ông, các chiến thuật bất hợp pháp này phải bị chấm dứt và cần khôiphục lại sự cạnh tranh trên thị trường hết sức quan trọng này.
Chưởng lý Cuomo còn chỉ rõ các hành động dọa trả đũa của Intel như giảmbớt tiền thanh toán, chấm dứt các liên doanh phát triển hay tài trợ các cho cáchãng đối thủ của nhà sản xuất.
Intel bị cáo buộc tham gia chiến dịch bất hợp pháp có tính hệ thống trêntoàn cầu để duy trì thế độc quyền và giá cả trên thị trường đối với bộ vi xử lýx86, "bộ não" của máy tính cá nhân. Ngoài ra, tập đoàn này còn bị cáo buộc "lạiquả" hàng tỷ USD cho các nhà sản xuất máy tính và trả đũa các hãng hợp tác vớiđối thủ của Intel.
Đây là động thái mới nhất nhằm vào việc Intel giảm giá mạnh cho các kháchhàng lớn mỗi năm. Tuy nhiên, phía Intel khẳng định giảm giá bán chỉ đơn giản làchiết khấu cho khách hàng, nhưng các nhà chức trách không đồng tình.
Năm 2006chỉ riêng hãng sản xuất máy tính Dell Inc đã được Intel giảm giá gần 2 tỷ USD đểđổi lại thỏa thuận không sử dụng các sản phẩm của đối thủ ADM.
Intel đã bác bỏ những lời cáo buộc chống độc quyền đối với hãng và khẳngđịnh sẽ tự vệ đến cùng./.