Hãng sản xuất ôtô siêu xe thể thao hạng sang Ferrari bổ nhiệm CEO mới

Theo Chủ tịch Elkann, kỹ năng kinh doanh và năng lực lãnh đạo của ông Vigna sẽ giúp hãng siêu xe thể thao của Italy "viết nên câu chuyện độc đáo về niềm đam mê và hiệu suất ôtô trong kỷ nguyên tới."
Hãng sản xuất ôtô siêu xe thể thao hạng sang Ferrari bổ nhiệm CEO mới ảnh 1Giám đốc điều hành Benedetto Vigna. (Ảnh: FIRSTonline)

Hãng sản xuất ôtô siêu xe thể thao hạng sang của Italy đã bổ nhiệm ông Benedetto Vigna, một quan chức của nhà sản xuất chip máy tính STMicroelectronics (STM) có trụ sở tại Geneva (Thụy Sỹ), vào vị trí Giám đốc điều hành (CEO), với kỳ vọng dẫn dắt hãng bước vào thời đại ôtô điện (EV).

Theo đó, ông Vigna sẽ thay thế CEO Louis Camilleri bất ngờ nộp đơn nghỉ hưu từ tháng 12/2020. Chủ tịch Ferrari John Elkann đang đảm nhiệm vị trí CEO tạm thời cho biết ông Vigna có sự hiểu biết rất sâu về công nghệ, vốn đang khiến ngành công nghiệp ôtô thay đổi nhanh chóng, và sự đổi mới.

Theo Chủ tịch Elkann, kỹ năng kinh doanh và năng lực lãnh đạo của ông Vigna sẽ giúp hãng siêu xe thể thao của Italy "viết nên câu chuyện độc đáo về niềm đam mê và hiệu suất ôtô trong kỷ nguyên tới."

[Các nhà sản xuất xe sang bùng nổ với "cơn sốt" xe của giới nhà giàu]

Tại cuộc họp thường niên vào tháng Tư, ông Elkann đã thông báo kế hoạch Ferrari sẽ ra mắt chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2025. Hiện Ferrari có sẵn mẫu ôtô xăng lai điện (hybrid).

Ferrari được tách ra từ Fiat Chrysler vào năm 2016. Trong khi, Fiat Chrysler đã tiến hành sáp nhập với hãng sản xuất ôtô của Pháp PSA Group thành hãng sản xuất ôtô lớn thứ tư thế giới Stellantis.

Ferrari, chỉ sản xuất siêu ôtô thể thao, đã bán được 9.119 chiếc trong năm 2020, với mức giá xe trung bình khoảng 300.000 euro (370.000 USD)/chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục