Hãng Twitter đề nghị một số nhân viên bị sa thải trở lại làm việc

Bloomberg News dẫn các nguồn tin thân cận cho hay một số nhân viên trong số những người được thông báo cho nghỉ việc hôm 4/11 đã được gọi quay trở lại với lý do có nhầm lẫn.
Hãng Twitter đề nghị một số nhân viên bị sa thải trở lại làm việc ảnh 1Biểu tượng Twitter tại trụ sở ở San Francisco, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Bloomberg News (Mỹ) ngày 6/11 đưa tin Twitter Inc đang tiếp cận với hàng chục nhân viên và yêu cầu họ quay trở lại sau thông báo sa thải gần 50% lực lượng lao động hôm 4/11 sau khi hoàn tất thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD của tỷ phú Elon Musk.

Bloomberg News dẫn các nguồn tin thân cận cho hay một số nhân viên trong số những người được thông báo cho nghỉ việc hôm 4/11 đã được gọi quay trở lại với lý do có nhầm lẫn.

Theo nguồn tin, những người này đã bị cho nghỉ việc trước khi ban lãnh đạo nhận thấy công việc và kinh nghiệm của họ có thể cần thiết để xây dựng các nhiệm vụ và những tính năng mới mà tỷ phú Musk dự định Twitter sẽ thực hiện.

[Tỷ phú Elon Musk lên kế hoạch cắt giảm 50% nhân sự tại Twitter]

Trong một tweet đầu tuần này, người đứng đầu bộ phận an toàn và liêm chính của Twitter Yoel Roth cho biết Twitter gần đây đã sa thải gần 50% lực lượng lao động của mình, bao gồm cả những nhân viên thuộc đội an toàn và tin cậy.

Nhân viên công ty truyền thông xã hội này đã đăng các tweet cho biết các nhóm chịu trách nhiệm về truyền thông, quản lý nội dung, nhân quyền và máy học, cũng như một số nhóm sản phẩm và kỹ thuật, nằm trong số những người bị sa thải.

Ngày 5/11, Twitter đã cập nhật ứng dụng của mình trên Cửa hàng ứng dụng (App Store) của Apple để bắt đầu tính phí 8 USD cho những tài khoản có tích xanh xác nhận danh tính. Đây là động thái đầu tiên của tỷ phú Musk đối với nền tảng mạng xã hội này.

Về phần mình, Twitter không phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Ký kết cung ứng 1000 xe bus các loại. (Ảnh: Nguyên Lý - Văn Dũng)

Huế: Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan. Trong đó, các mẫu xe bus điện (EV) 7,5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường.