Hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hóa-Italy tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh

Tỉnh Thanh Hóa và Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng các ưu thế từ EVFTA, hợp tác trao đổi kinh nghiệm về đầu tư, thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh.
Hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hóa-Italy tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh ảnh 1UBND tỉnh Thanh Hóa ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam. (Nguồn: Báo Thanh Hóa)

Hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hóa và Italy khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu... là nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa với Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam (ICHAM), được hai bên ký kết ngày 16/12 tại Hà Nội.

Theo bản ghi nhớ, hai bên hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng các ưu thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) nhằm đẩy mạnh thực thi các cam kết trong Hiệp định; hợp tác trao đổi kinh nghiệm về đầu tư, thương mại, cải thiện môi trường kinh doanh với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Thanh Hóa-Italy; hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm giữa doanh nghiệp Italy và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác, kết nối về đầu tư, thương mại giữa các bên.

Phát biểu tại buổi ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã thông tin nhanh đến ngài Antonio Alessandro, Đại sứ Italy tại Việt Nam; ngài Michele D’Ercole, Chủ tịch ICHAM về tiềm năng, lợi thế riêng biệt, nổi trội cũng như tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh với những thành tựu đạt được cùng cơ chế, chính sách hấp dẫn, Thanh Hóa đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới là tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; du lịch, y tế và phát triển hạ tầng, trong đó có những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Italy đang quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tiềm năng của thị trường Italy cũng như các nước Liên minh châu Âu (EU) và đề nghị Đại sứ quán, Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa tổ chức đoàn doanh nghiệp sang xúc tiến đầu tư và thương mại tại Italy; cũng như tổ chức đoàn doanh nghiệp Italy tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa; hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có cơ hội mở rộng thị trường, hợp tác xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh như may mặc, da giầy, hàng nông thủy sản, thực phẩm...; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa và Italy.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng thời gian tới, hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, góp phần mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và khu vực EU nói chung, tỉnh Thanh Hóa và Italy nói riêng.

[Việt Nam và Italy kết nối hợp tác trong lĩnh vực sản xuất tơ lụa]

Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro và Chủ tịch ICHAM Michele D’Ercole khẳng định trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, đối tác chiến lược giữa 2 quốc gia Việt Nam và Italy, mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Italy đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế-xã hội cũng như chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong tương lai, ngài Đại sứ Italy tại Việt Nam và Chủ tịch ICHAM bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với tỉnh, đặc biệt là những lĩnh vực mà Italy có nhiều thế mạnh như giáo dục, y tế, dược phẩm, kinh tế tuần hoàn, xử lý nước và rác thải...

Hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hóa-Italy tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh ảnh 2Toàn cảnh buổi ký kết. (Nguồn: Báo Thanh Hóa)

Với vai trò của mình, ICHAM sẽ tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 2 bên thông qua các hoạt động cụ thể hơn về thương mại, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển giao khoa học-công nghệ, tìm kiếm các đối tác tiềm năng.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Thanh Hóa và ICHAM là khởi đầu, cơ sở quan trọng cho sự hợp tác chiến lược lâu dài, bền chặt trên nhiều lĩnh vực của cả 2 bên trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục