Hỏa hoạn thiêu rụi 6.000m2 nhà xưởng có 250 công nhân

Ngày 28/11, tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Sil-Han thuộc tổ 13, phường Tích Lương, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ sản phẩm, thiết bị nhà xưởng.
Hỏa hoạn thiêu rụi 6.000m2 nhà xưởng có 250 công nhân ảnh 1Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khống chế đám cháy. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 28/11, tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Sil-Han thuộc tổ 13, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ sản phẩm, thiết bị nhà xưởng sản xuất.

Theo những người chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát từ kho chứa bông lông vũ, một loại nguyên liệu phục vụ sản xuất của công ty này.

Sau khi phát hiện vụ cháy, khoảng 250 công nhân tại 4 khu vực kho lông, kho vải, kho nguyên phụ liệu và kho thành phẩm, bán thành phẩm đã kịp chạy ra ngoài thoát thân, rất may không có ai bị thương.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ sản phẩm và vật tư, máy móc, thiết bị của xưởng sản xuất, kho chứa bông lông vũ, kho nguyên liệu, xưởng hoàn thiện cùng tòa nhà văn phòng làm việc 2 tầng với tổng diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng 6.000m2.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên đã có mặt tại hiện trường, huy động tối đa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và khoảng 10 xe chữa cháy.

Tuy vậy, do trời hanh khô, nguyên liệu vải, bông dễ bắt lửa và bùng cháy nhanh nên việc chữa cháy hết sức khó khăn.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, phần lớn nhà xưởng đã đổ sập.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên đã huy động thêm phương tiện chữa cháy của Công ty Samsung Thái Nguyên, Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, Nhà máy Z131... để dập tắt đám cháy.

Hiện, nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục