Hoàn thiện văn bản pháp luật về quản lý thị trường

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý thị trường.
Ngày 3/3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 127 TW đã tổ chức Hội nghị triển khai công tácnăm 2011 về chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ CôngThương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến công tácquản lý thị trường, đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả. Theo Phó Thủ tướng, việcban hành các văn bản luật mới là giải pháp căn cơ và tạo điều kiện để xử phạt,điều tra.

Hơn thế nữa, mỗi đơn vị tiếp tục củng cố và kiện toàn, tăng cường nhân lựcđể bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác quản lý; đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyêntruyền và giáo dục chính sách pháp luật để hình thành ý thức tự giác của mỗicấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp và người dân. Đồng thời chú trọng nâng cao hợptác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu xuyênquốc gia.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị lực lượng quản lý thị trường tậptrung thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổnđịnh kinh tế vĩ mô, ngăn chặn các hành vi lợi dụng các chủ trương người Việt Namdùng hàng Việt Nam để trà trộn với hàng giả, hàng nhái.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt về giá để bảo đảm bình ổn thị trường; đẩy mạnhcông tác dự báo, nắm chắc diễn biến thị trường, giá cả, đặc biệt là các hàng hóathiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân để sẵn sàng đối phó với các tìnhhuống xấu xảy ra.

Ban Chỉ đạo 127 TW cho biết, trong khi tình hình buôn lậu, gian lận thươngmại vẫn diễn biến phức tạp với các thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi và sửdụng phương tiện kỹ thuật hiện đại, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụcủa lực lượng kiểm tra, kiểm soát ở các đơn vị còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, trang thiết bị phục vụ kiểm tra, kiểm soát, nhận biết hànggiả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng kémchất lượng còn thiếu. Đặc biệt, các ngành lực lượng chức năng vẫn chưa đề xuấtđược các giải pháp xử lý một cách bài bản, căn cơ mang tính chiến lược. Sự phốihợp giữa Trung ương với địa phương, theo tuyến, theo cụm có nơi có lúc còn chưathật chặt chẽ, mang tính cục bộ của từng lực lượng, từng địa phương, còn hiệntượng chồng chéo và bộc lộ một số hạn chế.

Theo Ban Chỉ đạo 127 TW, nhiệm vụ trọng yếu của năm 2011 là liên kết giữacác Bộ, ngành và các lực lượng chức năng để tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểmsoát giá cả thị trường trong nước, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thươngmại, sản xuất và buôn bán hàng giả, chống đầu cơ tăng giá quá mức… để bảo đảm ổnđịnh sản xuất, môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh và tránh tăng giá, độtbiến giá cả cục bộ đối với những mặt hàng thiết yếu.

Lực lượng quản lý thị trường chủ trì làm tốt công tác dự báo tình hình,phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm để có giải pháp đối phó, xử lý kịp thời,nhất là tình hình xuất nhập khẩu, biên mậu.

Lực lượng Hải quan, Bộ đội Biênphòng, Cảnh sát Biển kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới trên biển,trên đất liền, nơi buôn lậu diễn ra phức tạp tại các tỉnh biên giới phía Bắc…/.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cửa hàng trang sức ở Bhopal, Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá tăng vọt, người dân ồ ạt bán vàng cũ

Các nhà bán lẻ và chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng nếu xu hướng bán vàng cũ tiếp diễn, lượng nhập khẩu vàng vào các thị trường lớn có thể giảm, kiềm chế đà tăng giá của vàng.