Hội chợ Xuân mang không khí Tết cổ truyền tới kiều bào tại Vientiane

Hội chợ Xuân khai mạc sáng 27/1 tại Vientiane (Lào) trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng văn hóa ngày Tết và các sản phẩm, hàng hoá của Việt Nam, mang sắc xuân đến với bà con kiều bào.
Hội chợ Xuân mang không khí Tết cổ truyền tới kiều bào tại Vientiane ảnh 1Cắt băng khai mạc hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022 tại Vientiane (Lào). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 27/1, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam, thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ Xuân Nhâm Dần năm 2022. Đây là hội chợ Xuân đầu tiên do Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào, Hội người Việt ở thủ đô Vientiene và Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (BACI) phối hợp tổ chức.

Tham dự sự kiện này có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; đại diện các đơn vị kinh doanh sản phẩm hàng hóa của Việt Nam cùng đông đảo bà con kiều bào đang học tập, làm việc và sinh sống tại Lào.

Với chủ đề “Xuân quê hương-san sẻ yêu thương,” hội chợ có hơn 30 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng văn hóa ngày Tết và các sản phẩm, hàng hoá của Việt Nam nhằm mang sắc xuân đến với bà con kiều bào.

Tại hội chợ, các loại hình hàng hoá rất đa dạng, mang đậm nét văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam như ẩm thực (phở), cây cảnh (mai, đào, quất), đồ thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí, đồ thờ cúng... Bên cạnh đó, tại Hội chợ cũng diễn ra hoạt động triển lãm ảnh, chiếu phim tư liệu, cùng chương trình ca nhạc văn hóa nghệ thuật đặc sắc cùng các hoạt động dân gian hấp dẫn mang đậm màu sắc Lễ hội Tết truyền thống Việt Nam.

[Cộng đồng người Việt tại Tanzania sum họp đón Tết cổ truyền]

Hội chợ là dịp để quảng bá sâu rộng những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc Việt Nam, tạo không khí ngày tết đầm ấm, vui tươi, giúp bà con người Việt và người Lào có không gian mua sắm cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh sản phẩm hàng hoá của Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy, phát triển thương hiệu doanh nghiệp Việt tại Lào.

Diễn ra đến hết ngày 31/1, tại Hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú khác như giao lưu văn nghệ, thi gói bánh chưng, thi nấu cỗ ngày Tết cổ truyền Việt Nam và Lào...

Nhân dịp này, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào cũng khai mạc triển lãm ảnh về quan hệ Việt-Lào trưng bày nhiều bức ảnh quý về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, khởi động chuỗi hoạt động nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào./.

Hội chợ Xuân mang không khí Tết cổ truyền tới kiều bào tại Vientiane ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tham quan triển lãm ảnh về quan hệ Việt-Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục