Trước đó, từ hồi tháng 5, ICRC đã ngừng hầu hết các hoạt động tại Pakistan.
Người phát ngôn của ICRC, ông Najum ul Saqib Iqbal cho biết các chương trình hỗtrợ nông nghiệp và trợ giúp từ xa cho các bệnh viện ở các tỉnh Tây Bắc Pakistan,cũng như các chuyến viếng thăm tù nhân, sẽ chấm dứt.
Theo quan chức này, hiện hơn 100 nhân viên ICRC làm việc tại Karachi và Quettasẽ mất việc, và tổng số nhân viên chữ thập đỏ sẽ phải ngừng làm việc có thể lêntới hàng trăm người.
Người phụ trách chi nhánh của ICRC tại Islamabad, ông Paul Castella cho biết:"ICRC sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ những người có nhu cầu, như người bị thương, nếucác nhân viên của ICRC có điều kiện làm việc thích hợp."
ICRC đã hoạt động tại Pakistan hơn 60 năm qua. Quyết định đóng cửa các văn phòngtại Pakistan được đưa ra sau vụ một nhân viên người Anh của ICRC, ông Khalil Dale bị sát hại vào tháng 4/2012, bốn tháng sau khi bị bắt cóc.
Hoạt động của ICRC từ nay sẽ chỉ hạn chế ở văn phòng tại thủ đô Islamabad, mộtkhu bệnh xá phẫu thuật tại thành phố Peshawar (miền Tây Bắc và một trung tâmphục hồi chức năng tại Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Trong khi đó, tại huyện Jacobabad thuộc tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan, đã xảy ramột vụ đánh bom nhằm vào đoàn tàu hỏa làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 20 ngườibị thương.
Chính quyền địa phương cho biết bom nổ vào khoảng 2 giờ sáng nay 29/8, khi đoàntàu đang chạy trên địa phận thị trấn Thul, làm hai toa tàu bị chệch khỏi đườngray.
Các nhân viên an ninh, cảnh sát và nhân viên đường sắt đã nhanh chóng cómặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và điều tra./.